MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Nhật Bản là đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam tại bảng C vòng loại 2 Olympic Paris 2024. Ảnh: AFC

Thực lực các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại 2 Olympic 2024

HOÀNG HUÊ LDO | 24/10/2023 07:07

Tại vòng loại 2 Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và chủ nhà Uzbekistan.

Đội tuyển nữ Uzbekistan

Đội tuyển nữ Uzbekistan đang xếp hạng 49 thế giới, kém 17 bậc so với tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới). Đội chủ nhà được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Nhật Bản Midori Honda đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

Tại ASIAD 19 vừa qua, tuyển nữ Uzbekistan cán đích ở vị trí thứ 4. Họ để thua 0-8 trước tuyển nữ Nhật Bản rồi tiếp tục nhận thất bại 0-7 trước chủ nhà Trung Quốc ở trận tranh hạng 3.

Tuy nhiên, đội bóng Trung Á vẫn thể hiện sự gắn kết trong lối chơi, tấn công đa dạng khi kết hợp các pha phối hợp nhỏ lẫn chồng biên sắc sảo.

Sức mạnh của tuyển nữ Uzbekistan chủ yếu dựa vào 2 ngôi sao đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ là Shakhrizoda Zaynitdinova và Kamila Zaripova, bên cạnh đó là sự nhạy bén, nhãn quang chiến thuật tốt của các chân sút Nilufar Kudratova, Diyorakhon Khabibullaeva.

Đội hình tuyển nữ Uzbekistan tại ASIAD 19. Ảnh: UFA

Với bộ khung gần như không thay đổi so với ASIAD 19, đó là những gương mặt sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, dẻo dai, thể hình và kỹ thuật khá tốt.

Tuyển nữ Uzbekistan là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé nhì bảng C cùng tuyển nữ Việt Nam, do tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá vượt trội hoàn toàn ở bảng đấu này.

Đội tuyển nữ Ấn Độ

Đội tuyển nữ Ấn Độ (hạng 60 thế giới) bị đánh giá yếu nhất bảng C. Bóng đá nữ Ấn Độ vẫn đang trong quá trình phát triển, do đó họ không được đánh giá cao tại các giải đấu tầm châu lục.

Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam không được phép chủ quan trước đối thủ này.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Thụy Điển Thomas Dennerby, tuyển nữ Ấn Độ cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu khi thua sát nút 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) và 0-1 trước Thái Lan tại ASIAD 19.

Hướng tới vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, huấn luyện viên Dennerby đã công bố danh sách 22 cái tên, bao gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm và vừa trở về từ ASIAD 19.

Tuyển nữ Ấn Độ tiến bộ rõ rệt tại ASIAD 19. Ảnh: LĐBĐ Ấn Độ

Nhà cầm quân 64 tuổi cho biết: "2 trận đấu ở ASIAD 19 đã giúp đội tuyển nữ Ấn Độ rút ra nhiều bài học. Những đường chuyền hoặc quả tạt cuối cùng cần được thực hiện chính xác hơn. Các cầu thủ cũng cần chọn vị trí tốt trong vòng cấm để khi có cơ hội mới có thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Tuyển nữ Ấn Độ cần phải chơi sắc bén hơn cả ở hàng công lẫn phòng thủ. Ngoài Nhật Bản là đối thủ rất mạnh, chúng tôi tự tin sẽ có trận đấu tốt trước 2 đối thủ còn lại là Việt Nam và Uzbekistan.

Đội tuyển nữ Nhật Bản

So với Việt Nam, Ấn Độ và Uzbekistan, trình độ của tuyển nữ Nhật Bản vượt trội hoàn toàn tại bảng C. Vì vậy, tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng rất khó thoát khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Futoshi Ikeda.

Tại ASIAD 19 vừa qua, dù không mang đội hình mạnh nhất khi có nhiều cầu thủ trẻ góp mặt, nhưng tuyển nữ Nhật Bản vẫn cho thấy đẳng cấp của mình. Họ lần lượt vượt qua các đối thủ ở châu lục với những chiến thắng thuyết phục để tiến vào chung kết, trong đó có trận thắng 0-7 trước tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng.

Tại chung kết, các học trò của huấn luyện viên Futoshi Ikeda đã thi đấu vượt trội hoàn toàn và giành chiến thắng 4-1 trước Triều Tiên để có lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi tại ASIAD.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, tuyển nữ Nhật Bản đã quay trở lại tập luyện ngay sau khi ASIAD 19 kết thúc. Huấn luyện viên Ikeda cho các học trò cải thiện việc giữ bóng và tốc độ chuyền bóng.

Tuyển nữ Nhật Bản là đối thủ được đánh giá cao nhất tại bảng C vòng loại 2 Olympic Paris 2024. Ảnh: JFA

Ông Ikeda cho biết: "Mặc dù tuyển nữ Nhật Bản có thể cầm bóng trong thời gian dài nhưng đối thủ của chúng tôi có thể thực hiện những pha phản công sắc bén hoặc tung ra những cú dứt điểm bất ngờ.

Chúng tôi phải hạn chế việc để đối thủ tạo ra cơ hội, đồng thời cải thiện sự chính xác trong những pha tấn công để chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng".

Trong lực lượng tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, tuyển nữ Nhật Bản không có sự phục vụ của tài năng trẻ 19 tuổi Aoba Fujino do dính chấn thương. Thay thế cho cô là chân sút Yoshino Nakajima.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn