MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiền đạo Thanh Nhàn là cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Tiền đạo Thanh Nhàn: U23 Việt Nam chưa chắc đã thua nếu gặp lại U23 UAE

AN NGUYÊN LDO | 05/04/2023 14:02

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng nếu có cơ hội gặp lại các đối thủ tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ làm tốt hơn. 

U23 Việt Nam đã trải qua một giải đấu nhiều khó khăn trên đất Qatar, ngay trước thềm tham dự SEA Games 32. Thầy trò huấn luyện viên Troussier không thắng trận nào, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 7 bàn.

Trở về câu lạc bộ chủ quản với nhiều tâm tư, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã những chia sẻ với Lao Động về Doha Cup 2023 và cả hành trình cùng U20, U23 Việt Nam.

- Chào Thanh Nhàn, U23 Việt Nam vừa trải qua giải đấu khó khăn, bạn cảm nhận thế nào về điều này?

Tôi nghĩ ai xem bóng đá thì sẽ nhìn vào kết quả, mà kết quả không tốt chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lí của các cầu thủ.

Thực ra, cá nhân tôi cũng không quá áp lực vì trong đội vẫn có các anh lớn đã từng thi đấu tại SEA Games. Tôi nghĩ rằng các anh cũng áp lực hơn so với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang dần học cách vượt qua điều đó. 

- Hãy thẳng thắn với nhau, bạn biết về những chỉ trích của người hâm mộ chứ?

Tất nhiên tôi biết, nhưng đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Các cầu thủ U23 hiểu rằng người hâm mộ cũng đặt kì vọng rất lớn ở chúng tôi, nhất là khi lứa cầu thủ đi trước đạt nhiều thành tích tốt. 

Khi không có được kết quả tốt thì người hâm mộ cũng rất buồn chứ không chỉ riêng gì ban huấn luyện và cầu thủ U23 Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn có cuộc trò chuyện với Lao Động sau khi trở về từ U20 và U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Phong 

- Hai trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Troussier quá khó khăn với U23 Việt Nam?

Gặp hai đối thủ Iraq và UAE là thực sự là những thử thách khó khăn với U23 Việt Nam. Đối phương pressing tầm cao, có bóng là họ áp sát ngay vào nên rất khó đá. Nhưng có điều, tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa U23 Việt Nam và đối thủ không lớn quá. 

Nếu cho chúng tôi gặp lại họ một lần nữa thì chưa chắc chúng ta đã thua, vì toàn đội đã có bài học sau lần đầu tiên. Lần tái đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ thủng lưới ít hơn, tỉ lệ kiểm soát bóng sẽ tốt hơn và có thể ghi được bàn thắng.

Thanh Nhàn là 1 trong 4 cầu thủ xuất sắc của lứa U20 được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Troussier. Ảnh: VFF 

- U23 Việt Nam kiên định với lối chơi dù đã mất người trong hiệp 1 ở trận đấu với U23 Iraq. Khi ấy, thầy Troussier có nói điều gì đặc biệt với các cầu thủ?

Quả thật, tôi không thể nhớ hết những gì xảy ra trong phòng thay đồ hôm ấy. Nhưng tôi nhớ việc thầy vẫn yêu cầu U23 Việt Nam kiểm soát bóng và phát động tấn công từ sân nhà. Đây là điều tốt. Nếu chúng ta co cụm phòng ngự thì chúng ta không chơi được bóng. 

Thầy Troussier cũng truyền động lực cho cầu thủ khi hiểu rằng chúng tôi đang lo lắng. Tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, tận tâm từ người thầy của mình.

- U23 Việt Nam rút ra được những bài học gì sau thất bại ở Doha Cup 2023?

Tôi nghĩ khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ Việt Nam còn hạn chế, chúng ta cần học hỏi nhiều, thay đổi nhiều, đặc biệt là thể lực và tâm lí thi đấu của cầu thủ. Một phần do chiến thuật mới nên cầu thủ gặp một chút vấn đề về tâm lí.

U23 Việt Nam cần nhiều thời gian, các cầu thủ cũng đã hiểu được phần nào triết lí của huấn luyện viên Troussier. Tôi mong thời gian sắp tới sẽ được đồng hành cùng với thầy và thi đấu SEA Games 32.

Mỗi huấn luyện viên sẽ có một cách huấn luyện khác nhau và chiến thuật khác nhau. Chúng tôi cũng cần thời gian để hoà nhập với chiến thuật đó. Qua từng trận đấu, các cầu thủ đã tiến bộ hơn rất nhiều và thầy Troussier cũng ghi nhận điều đó. 

  Tiền đạo Thanh Nhàn gắn bó với huấn luyện viên Troussier từ những ngày đầu chuyển đến Trung tâm PVF. Ảnh: Minh Phong

- Thời điểm này, bóng đá Việt Nam đang nói về giấc mơ World Cup. Bạn nghe về mục tiêu ấy lần đầu khi nào?

Lần đầu tiên tôi nghe về giấc mơ dự World Cup là năm 17 tuổi. Khi ấy, tôi mới chuyển đến PVF, cũng là thầy Philippe Troussier nói với tôi điều ấy. 

Đối với cầu thủ Việt Nam thì giấc mơ dự World Cup rất tuyệt vời, tôi nghĩ cầu thủ nào cũng muốn hướng tới mục tiêu này. 

Còn về bản thân, tôi sẽ cố gắng để tiếp tục trong tương lai và mong mỏi có thể đưa Việt Nam dự World Cup. Huấn luyện viên Troussier có thể giúp cầu thủ Việt Nam mở mang về kiến thức về bóng đá, giúp chúng ta sẽ tiến xa hơn trong tương lai.

- Hãy nói một chút về cá nhân Thanh Nhàn, bạn có thể tự đánh giá điều gì về mình trong giai đoạn vừa qua?

Trước khi góp mặt ở U23 Việt Nam, tôi và U20 Việt Nam đã chơi một giải đấu tốt, đáp ứng được phần nào kì vọng của người hâm mộ Việt Nam.

Dù vậy, bản thân tôi còn rất nhiều điều cần phải cải thiện. Ví dụ, tôi chưa tạo được tính kết nối với các vệ tinh xung quanh trên hàng công. Còn điều làm được có lẽ là tôi đã đáp ứng phần nào yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện.

Thanh Nhàn mong muốn có thể tham dự SEA Games 32 cùng U23 Việt Nam. Ảnh: VFF 

- Thanh Nhàn là cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo Tây Ninh, bạn có nghĩ rằng được chuyển đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF là bước ngoặt của mình?

Tôi nghĩ điều này đúng. Tôi cảm ơn sự ủng hộ lớn lao của bóng đá Tây Ninh giúp tôi chuyển đến một môi trường lí tưởng hơn. Bóng đá Tây Ninh mong tôi có được sự phát triển tốt nhất.

Cơ sở vật chất ở Trung tâm PVF rất tốt, đồng thời có sự đồng hành của các huấn luyện viên giỏi, kinh nghiệm và hiểu tâm lí cầu thủ trẻ. Từ đó, tôi đã cải thiện nhiều về thể hình, thể lực để hướng đến sân chơi bóng đá chuyên nghiệp như hiện tại. 

- Ai là người phát hiện ra bạn khi còn ở Tây Ninh?

Cũng chính là huấn luyện viên Troussier. Khi ấy, tôi vẫn nhớ rằng mình chưa bao giờ được nói chuyện với thầy. Tôi chỉ biết mình nhận được lời đề nghị chuyển đến PVF tập luyện trong 1 năm. 1 tháng sau, tôi lên đường ra Bắc. Đến lúc ấy, tôi mới có lần đầu tiên trò chuyện với thầy và sau đó gắn bó cùng nhau trong khoảng thời gian dài.

- Bóng đá là cả một chặng đường phấn đấu dài, động lực của Thanh Nhàn là gì?

Gia đình là điểm tựa của tôi. Tôi thực sự mong muốn mình có thể mang đến những điều tuyệt vời hơn cho bố mẹ và gia đình. Tôi muốn bản thân là niềm tự hào của gia đình và mình có thể giúp cuộc sống của mọi người sung túc hơn.

- Cảm ơn Thanh Nhàn về cuộc trò chuyện này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn