MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiền đạo Văn Quyết được hưởng “đặc quyền” từ thầy Park

AN NGUYÊN LDO | 24/12/2020 07:43

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho Văn Quyết “đặc quyền” được lựa chọn vị trí thi đấu trong trận đấu với U22 Việt Nam.

Trong trận đấu tập nội bộ đầu tiên trên sân vận động Cẩm Phả, Văn Quyết được trao cơ hội ra sân cùng tấm băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Dưới vai trò “đầu tàu”, chân sút sinh năm 1991 đã mang về 1 bàn thắng giúp tuyển Việt Nam có được chiến thắng 3-2 trước U22 Việt Nam.

Tỷ số không phải là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo quan tâm ở trận đấu này. Nhưng bàn thắng đó lại mang nhiều ý nghĩa với cá nhân tiền đạo Văn Quyết. Đã 2 năm rồi anh mới có thể ghi bàn trong màu áo đội tuyển cùng quốc gia, cùng với đó là minh chứng cho sự nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian vừa qua.

Ở trận đấu này, Văn Quyết được chơi ở một vị trí hoàn toàn mới mẻ, đó là đá cao nhất trong sơ đồ 4 tiền vệ trung tâm được xếp theo hình kim cương và chơi phía dưới các tiền đạo.

Văn Quyết được huấn luyện viên Park Hang-seo cho lựa chọn vị trí thi đấu. Ảnh: Đông Đông

Chia sẻ về điều này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Đội tuyển Việt Nam chơi bóng theo mô hình kim cương với 4 tiền vệ trung tâm. Trong đó Văn Quyết đá cao nhất. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi có hỏi Văn Quyết xem cậu ấy phù hợp và muốn chơi ở vị trí nào. Cậu ấy lựa chọn vị trí phía sau tiền đạo và tôi tôn trọng quyết định đó.

Thực tế ra chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt ở vị trí đó và Văn Quyết phải cạnh tranh rất nhiều. Ở những trận đấu tới, tôi tiếp tục phải bàn bạc với các trợ lý rồi mới quyết định sử dụng Văn Quyết như thế nào. Bóng đá hiện đại khi đá với tốc độ cao, việc chuyển đổi trạng thái là rất quan trọng, nó không dễ như các cầu thủ nghĩ”.

Khi được nhắc đến “đặc quyền” lựa chọn vị trí của Văn Quyết, ông thầy người Hàn Quốc nói thêm: “Không phải riêng Văn Quyết mà trước đó, tôi từng hỏi ý kiến một cầu thủ khác như vậy. Cầu thủ đều có sở trường nhưng tôi muốn xem và yêu cầu họ thử ở vị trí khác.

Tôi thường hỏi xem suy nghĩ của họ như thế nào, chứ chưa chắc đó là ý kiến cuối cùng của tôi. Tôi phải đánh giá riêng cho từng trường hợp. Khi bố trí vị trí mới, cầu thủ thường khá ngại và sợ. Với vị trí mới thì đó là yêu cầu của huấn luyện viên nhưng biết đâu lại phù hợp hơn. Tôi thường khuyến khích họ thử, nếu không hợp, tôi trả lại về vị trí cũ”.

Tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tái đấu với các “đàn em” U22 Việt Nam vào lúc 17h00 ngày 27.12 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn