MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: L.T.

Tiền đạo Văn Toàn, những tiếc nuối, mong muốn và hi vọng...

VIỆT HÙNG LDO | 27/01/2020 07:39
Trải qua năm 2019 với rất nhiều giải đấu và đủ cung bậc cảm xúc, Văn Toàn luôn nhìn về phía trước để tự cải thiện bản thân, nỗ lực để giành nhiều thành tích hơn.

Asian Cup 2019 và những khoảnh khắc vinh quang

- PV: 2019 là năm đỉnh cao với Toàn và bóng đá Việt Nam khi cả đội lọt vào tứ kết và chỉ để thua Nhật Bản 0-1 trước sự cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ quê nhà trên đất UAE xa xôi...

Văn Toàn: "Trước Asian Cup 2019, tôi dính chấn thương đầu gối và chỉ kịp trở lại khi đội tập trung. Khi biết tin mình vẫn được gọi vào đội tuyển, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Ở trận cuối cùng gặp Nhật Bản tại tứ kết, trong tình huống tôi có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương ở cuối trận, nếu như cố rướn thêm một chút nữa, khả năng ghi bàn sẽ mở ra. Đến lúc này, cảm giác tiếc nuối vẫn còn khi nhớ lại pha bóng đó.

Tôi không bất ngờ khi có nhiều cổ động viên quê nhà tại UAE, bởi tình yêu bóng đá của người Việt Nam quá lớn. Mỗi khi đi thi đấu nước ngoài, một vài người hâm mộ luôn đến tận nơi động viên, tặng quà cho cả đội, đấy là niềm động viên rất lớn lao.

Khi đội tuyển Việt Nam đang có đà thành công, sự cổ động hết mình và theo chân đội tuyển của người hâm mộ là điều dễ hiểu. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì điều đó", Văn Toàn chia sẻ.

Văn Toàn có cơ hội nguy hiểm ở cuối trận gặp Nhật Bản. Ảnh: L.T.

Hi vọng một ngày lại được đá SEA Games

2 lần dự SEA Games nhưng đều thất bại, đặc biệt là kỳ đại hội năm 2017. Với Văn Toàn, ước mơ lại được một lần tham dự để được vô địch như Hùng Dũng hay Trọng Hoàng...

"Khi biết thông tin về việc chỉ được bổ sung 2 cầu thủ cho đội U22 đá SEA Games, tôi khá buồn vì nghĩ mình có rất ít cơ hội. Sau đó, hi vọng lại lóe lên một chút khi mình trở thành 1 trong 5 cầu thủ được triệu tập vào danh sách tuyển chọn lần cuối.

Khi biết 2 người được chọn là anh Hùng Dũng và anh Trọng Hoàng, tôi cảm thấy khá tiếc. Nhưng nghĩ lại, thầy Park chọn vậy rất hợp lý, bởi đội U22 khi ấy đang thiếu những vị trí của các anh. Rồi kết quả ai cũng thấy, chúng ta có lần đầu tiên vô địch bóng đá nam SEA Games.

Là cầu thủ Việt Nam ai cũng mong muốn vô địch SEA Games. Rất khó để nói xem sau này liệu tôi còn cơ hội tham dự giải đấu này không bởi mỗi lần tổ chức, luật lệ lại thay đổi tùy vào nước chủ nhà.

Nhưng tôi vẫn hi vọng được một lần nữa tham dự sân chơi này và trở thành nhà vô địch", Văn Toàn chia sẻ.

Văn Toàn chưa một lần vô địch SEA Games. Ảnh: Đ.Đ.

Thất bại của lứa đàn em ở U23 Châu Á 2020

Là người có vinh quang tại U23 Châu Á 2018 sau thất bại ở SEA Games 2017, Văn Toàn hiểu rất rõ cảm giác của những người đàn em khi rời U23 Châu Á 2020 mà không qua nổi vòng bảng...

"Tôi nghĩ vấn đề thể lực là điều đầu tiên khiến chúng ta bất lợi. Nhiều cầu thủ đã quá tải trong năm 2019, từ V.League đến SEA Games rồi Vòng loại World Cup. Sau SEA Games, anh em phải di chuyển luôn để đá U23 Châu Á nên không tránh được sự hụt hơi.

Lý do tiếp theo tôi nghĩ đến từ áp lực của người hâm mộ Việt Nam lúc này quá lớn. Sau cùng là vấn đề nhân sự thiếu hụt. Một vài người như Văn Hậu không được bổ sung có lẽ đã khiến tâm lý của toàn đội dao động.

Tuy nhiên trong tương lai, tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ thành công. Ví dụ điển hình là lứa cầu thủ của tôi từng thất bại ở SEA Games 2017 nhưng sau đó đã phấn đấu và nỗ lực để thành công ở U23 Châu Á 2018", Văn Toàn chia sẻ.

U23 Việt Nam không vượt qua vòng bảng U23 Châu Á 2020. Ảnh: L.T.

Điều thần kỳ có thể đến ở Vòng loại World Cup 2022

Mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 sắp thành hiện thực. Nhưng không ai đánh thuế giấc mơ và tất cả đang mơ về sân chơi World Cup 2 năm tới, dù sẽ cần điều thần kì để làm được điều đó...

"Tôi và cả đội ngay từ lúc tham gia vòng loại thứ 2 đã đặt mục tiêu lọt vào vòng 3. Do đó, tất cả tự bảo nhau phải cố gắng để đạt được điều ấy.

Khi đã vào vòng 3 và gặp nhiều đội hàng đầu Châu Á, khó khăn là điều hiển nhiên. Nhưng ở hoàn cảnh chúng tôi được đánh giá ở cửa dưới, toàn đội sẽ chơi với tinh thần rất thoải mái. Trong bóng đá không nói trước được điều gì và biết đâu đấy sẽ có điều thần kỳ xảy ra", Văn Toàn hi vọng.

Văn Toàn mơ về World Cup 2022. Ảnh: N.A.

Không dám mơ xa ở V.League, hãy cứ nỗ lực hết mình

Dù là lứa cầu thủ từng được hi vọng nhất Việt Nam nhưng Toàn và các đồng đội tại Hoàng Anh Gia Lai chưa một lần lọt vào Top 3 V.League, đó là điều khiến rất nhiều người chạnh lòng và trăn trở...

"Tập thể Hoàng Anh Gia Lai sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Để nói về mục tiêu lọt vào Top 3, đôi khi nó sẽ trở thành áp lực cho các cầu thủ. Trước đây, năm nào chúng tôi cũng đặt mục tiêu và vô hình chung đã khiến nhiều cầu thủ cảm thấy bị nặng gánh.

Hoàng Anh Gia Lai là đội được rất nhiều người yêu mến nên khi nói ra điều gì mà không thực hiện được, áp lực sẽ vô cùng lớn. Trong 5 năm vừa qua, cả đội chưa bao giờ thực hiện được các mục tiêu từ đầu mùa giải nên mùa sau bao giờ cũng khó thở hơn mùa trước.

Tại V.League 2020, tôi và đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt được thứ hạng cao hơn mùa 2019. Không nên đặt mục tiêu phải vào Top 5, Top 3, làm vậy sẽ có những tác động trái ngược", Văn Toàn chia sẻ.

Lứa cầu thủ của Văn Toàn xứng đáng giành được huy chương tại V.League. Ảnh: Goal Vietnam.

Nhắc đến V.League, Văn Toàn mong muốn một ngày không xa, dù ở giải hạng Nhì hay hạng Nhất, quê hương Hải Dương sẽ có một đội bóng tham gia. Đó là sự tự hào, sự cổ động rất lớn về tinh thần cho mỗi khi nghĩ ngợi...


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn