MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiến Long và các đồng đội U23 Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh ở Hà Nội FC. Ảnh: Huyền Chi.

Tiến Long: "Cạnh tranh vị trí ở Hà Nội khó hơn U23 Việt Nam"

Phương Chi LDO | 18/06/2022 17:09

Vũ Tiến Long chia sẻ việc cạnh tranh suất đá chính ở câu lạc bộ Hà Nội còn khó hơn ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Ở đợt tập trung dài ngày của U23 Việt Nam trong năm 2022, câu lạc bộ Hà Nội đóng góp 6 cầu thủ, bao gồm Quan Văn Chuẩn, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Văn Tùng.

Những gương mặt này đã đóng góp rất nhiều trong sự thành công của U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và U23 Châu Á 2022.

Song, sau khi trở về từ giải U23 Châu Á 2022, những cầu thủ trẻ sẽ đối mặt với thử thách lớn ở câu lạc bộ chủ quản. Họ sẽ phải cạnh tranh với các đàn anh giàu kinh nghiệm để có một suất đá trong đội hình toàn sao của đội bóng thủ đô.

Tiến Long chia sẻ: "Ở đâu cũng là môi trường để tôi phát triển, ở đâu tôi cũng tự tạo áp lực để hoàn thiện hơn. Cạnh tranh ở Hà Nội FC khó hơn U23 Việt Nam, nhưng đó sẽ là động lực lớn của tôi".

Hai Long đồng tình với người đồng đội, anh cho rằng tất cả cầu thủ phải cố gắng tập luyện, việc còn lại để Ban Huấn luyện quyết định. 

"Thành công của U23 Việt Nam đã là quá khứ, giờ tôi sẽ tập trung vào V.League tới đây. Các anh lớn ở Hà Nội luôn bảo ban, hướng dẫn chúng tôi trong những tình huống cụ thể trên sân", Hai Long nói với các phóng viên.

6 cầu thủ U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội. Ảnh: Huyền Chi.

Lứa U23 Việt Nam này cũng được nhiều người mang ra so sánh với lứa U23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích vào đến chung kết U23 Châu Á 2018. Chia sẻ về những khác biệt giữa hai lứa cầu thủ, thủ thành Quan Văn Chuẩn cho biết:

"Nếu so sánh thì chúng tôi không thể bằng vì các anh ấy chinh chiến quá nhiều. Còn chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Các anh ấy được thi đấu ở V.League chứ chúng tôi thì không được thi đấu nhiều".

Còn với Nguyễn Văn Trường, em út của U23 Việt Nam khi mới 19 tuổi, chia sẻ không đặt mục tiêu quá cao ở đội một Hà Nội. 

"Tôi thấy tôi còn thiếu nhiều, từ tâm lý thi đấu đến kinh nghiệm.

Câu lạc bộ Hà Nội đào tạo trẻ tốt, các thầy trên tuyển cũng nhận ra, ai tốt thầy thì nhặt lên. Cả đội trẻ lẫn đội một đào tạo đều tốt. Lên tuyển là tôi vui rồi, tôi không thấy áp lực", Văn Trường chia sẻ.

Văn Trường cũng cho biết mục tiêu của U19 Việt Nam là đi đến trận cuối cùng ở U19 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7.

Văn Trường sắp tới sẽ cùng U19 Việt Nam chinh chiến tại U19 Đông Nam Á. Ảnh: Huyền Chi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn