MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
So với các cầu thủ đồng trang lứa, Xuân Trường (giữa) đã sớm có cho mình một hướng đi riêng. Ảnh: Thanh Xuân.

Tố chất quản lý của Xuân Trường và “quy hoạch” của bầu Đức

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 08/03/2021 16:28
Bầu Đức nhìn thấy ở Xuân Trường khả năng của một nhà quản lý, rất kỹ lưỡng và chắc chắn. Điều đó được thể hiện phần nào qua việc tiền vệ này làm đồng sáng lập một trung tâm phục hồi chấn thương mới đây.

Đầu tháng 7.2020, khi đi dự một sự kiện tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TPHCM), bầu Đức đã vẽ ra hướng đi trong tương lai cho một số cầu thủ thuộc khoá I, học viện Hoàng Anh Gia Lai – JMG, dựa trên những phẩm chất mà họ có được.

Chủ tịch của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đánh giá rất cao Xuân Trường. Ông nói: “Xuân Trường có tư chất của một nhà quản lý, từ ngoại hình cho đến cách trao đổi công việc. Khi thi đấu tại Hàn Quốc hay Thái Lan, Xuân Trường luôn quan tâm đến vấn đề hợp đồng, từng chi tiết trong đó. Đó là những tố chất cần thiết của một nhà quản lý, rất kỹ lưỡng, chắc chắn”.

Ngoài ra theo ông, tiền vệ sinh năm 1995 còn là một trong những cầu thủ giỏi ngoại ngữ nhất của Hoàng Anh Gia Lai nên rất tự tin trong vấn đề giao thiệp với bên ngoài. Bầu Đức tin rằng trong tương lai, Xuân Trường hoàn toàn có thể làm Giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai – vị trí vừa cần có sự am hiểu về chuyên môn, vừa cần những kỹ năng quản lý.

Bầu Đức nhận thấy ở Xuân Trường tố chất của một nhà quản lý. Ảnh: Đình Thảo.

Những tiết lộ của bầu Đức xen lẫn với sự tự hào khi lò Hoàng Anh Gia Lai do ông khởi xướng đã giúp các cầu thủ trưởng thành về mặt nghề nghiệp, cũng như có trình độ học vấn nhất định, đảm bảo cho họ ra đời trở thành những con người tử tế, đóng góp cho xã hội.

Những đánh giá của bầu Đức về Xuân Trường đã phần nào được cụ thể bằng việc tiền vệ này làm đồng sáng lập trung tâm điều trị và hồi phục chấn thương quốc tế tại Hà Nội. Đây là một dự án rất thiết thực, đánh đúng vào nhu cầu và tình hình thực tế của y học thể thao Việt Nam.

Không chỉ riêng bóng đá, các vân động viên môn khác cũng đối mặt với nhiều lo âu khi dính chấn thương từ việc không được tham vấn, điều trị đúng cánh cho đến việc phải ra nước ngoài phẫu thuật vốn rất tốn kém.

Hướng đi đúng đắn của Xuân Trường đã nhận được sự ủng hộ, tham gia của những chuyên gia y học thể thao từ Hàn Quốc (bác sĩ Choi Ju-young) cho đến Việt Nam (bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Trần Anh Tuấn…).

Việc làm của anh giúp ích cho các vận động viên bị chấn thương có nhiều cơ hội để trở lại thi đấu đỉnh cao. Trên hết những kinh nghiệm về quản lý ở một lĩnh vực quan trọng như y học thể thao sẽ giúp Xuân Trường tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm, vốn liếng để đảm nhiệm các vị trí khác sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, có thể làm vị trí như bầu Đức mong muốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn