MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Việt Nam hội quân tập luyện trong 5 ngày. Ảnh: VFF

Toan tính của ông Kim Sang Sik trong đợt tập trung U22 Việt Nam

MINH PHONG LDO | 13/08/2024 10:57

U22 Việt Nam được triệu tập và rèn luyện trong khoảng 5 ngày, khởi đầu cho hành trình hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Những con số đáng chú ý

Huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách 36 cầu thủ tập trung đội U22 Việt Nam. Đây là một con số lớn, ngay cả khi so sánh với các đợt hội quân của đội tuyển quốc gia (dao động khoảng trên dưới 30 cầu thủ).

Đáng nói, 36 gương mặt này chỉ rèn luyện trong 5 ngày. Với khoảng thời gian chưa đến 1 tuần, nhiều người hâm mộ hẳn nhiên đặt câu hỏi ông Kim Sang-sik sẽ huấn luyện thế nào, đánh giá ra sao với tất cả cầu thủ mà ông chọn lựa.

Dẫu vậy, cần nói thêm rằng, U22 Việt Nam hội quân trong thời điểm lý tưởng. Lý do là bởi xuyên suốt năm 2024 hay phần đầu năm 2025, đội U22 Việt Nam vốn dĩ không tham dự mặt trận nào.

Phải tới sang quý 2 của năm sau, U22 Việt Nam (với tên gọi đội U23) mới bắt đầu tranh vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Và cũng phải chờ tới tháng 12.2025, U22 Việt Nam này mới tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan

Với một giai đoạn nghỉ dài đến vậy, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng không vội vàng đặt ra chỉ tiêu về số lượng cầu thủ chất lượng trong lực lượng hiện tại của U22 Việt Nam. Điều mà ông cần là rà soát và bước đầu truyền đạt ý tưởng huấn luyện, triết lý cầm quân của bản thân tới các học trò.

Các cầu thủ phải cạnh tranh nhiều hơn ở những mặt trận họ tham gia, từ cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, giải trẻ quốc gia và cao hơn là V.League. Có như vậy, họ mới từng bước tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng hướng tới việc tranh vé giải trẻ châu lục cũng như giành lại tấm huy chương Vàng SEA Games đã mất vào tay Indonesia năm ngoái.

Công thức chia đội tuyển U22 Việt Nam

Thực tế, đội U22 Việt Nam mà huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn lựa được chia làm 2 nhóm.

Thứ nhất là nhóm 16 cầu thủ 21 tuổi, bao gồm Đoàn Huy Hoàng, Trần Trung Kiên, Hồ Văn Cường, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh, Đặng Tuấn Phong, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn.

Nhóm thứ hai là 19 cầu thủ còn lại, bao gồm những gương mặt dao động từ 18 đến 20 tuổi, thậm chí có trường hợp 17 tuổi. Đó là Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Nguyễn Mạnh Hưng, Trần Nam Hải, Nguyễn Bảo Long, Lê Văn Hà, Nguyễn Hiểu Minh, Mai Quốc Tú, Nguyễn Quốc Khánh (17 tuổi), Nguyễn Văn Trường, Trần Ngọc Tài, Trịnh Long Vũ, Võ Anh Quân, Quách Quang Huy, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Văn Bình, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Gia Bảo.

Hai nhóm cầu thủ này sẽ có những lộ trình riêng trong giai đoạn tới đây. Với đa số các cầu thủ trên 21 tuổi, họ tiếp tục được huấn luyện viên Kim Sang-sik đôn lên đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế, tương tự như cách mà người tiền nhiệm Troussier từng làm.

Những Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào hay Nguyễn Thanh Nhàn hay kể cả Nguyễn Đình Bắc (19 tuổi) sẽ tiếp tục được rèn giũa ở đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ dưới 21 tuổi sẽ là lực lượng đội U21 Việt Nam sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu tứ hùng với các đối thủ mạnh là U21 Trung Quốc, Malaysia và Uzbekistan.

Một mặt, các cầu thủ này sẽ có thêm mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Mặt khác, một số gương mặt từ 19 tuổi trở xuống như Công Phương, Đình Hải, Bảo Long, Quốc Khánh cũng tranh thủ được rèn giũa, trước khi cùng đội U20 Việt Nam tập huấn hướng đến vòng loại U20 châu Á trong tháng 9 tới đây.

Việc xen kẽ các độ tuổi khác nhau trong tập thể U22 Việt Nam có thể xem là sự khởi đầu cho những toan tính liên quan đến kế hoạch phát triển các đội tuyển trẻ, tính từ thời điểm này cho đến hết năm 2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn