MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: VFF

Trận thua 0-9 và giới hạn của tuyển nữ Việt Nam

DIỆU LINH LDO | 14/07/2023 19:51

Đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy rõ sự chênh lệch về trình độ với đối thủ sau trận thua 0-9 trước tuyển nữ Tây Ban Nha.

Trận giao hữu với tuyển nữ Tây Ban Nha được xem là màn "tổng duyệt" của tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Các cô gái Việt Nam đã nhận thất bại 0-9. Đây là trận thua đậm nhất của tuyển nữ Việt Nam trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho Cúp bóng đá nữ thế giới 2023.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận: "Tinh thần toàn đội rất cố gắng nhưng điểm yếu của chúng ta là vẫn chưa có sự giao tiếp đủ trên sân. Chuyên môn của chúng ta kém hơn đội bạn mà các cầu thủ còn không nhắc nhau thì càng khó hơn. Các bạn cũng chưa tự tin".

Thực tế, ở trận đấu với tuyển nữ New Zealand, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy sự lép vế hoàn toàn. Điều này khác hẳn những gì mà các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện trước tuyển nữ Đức - trận đấu mà lối chơi của tuyển Việt Nam nhận được nhiều lời khen.

Cũng sau trận thua New Zealand, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nói rằng: "Tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng động tác xử lý vẫn còn nặng nề, chưa thanh thoát".

Có thể thấy, qua mỗi một trận đấu giao hữu, những điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam đều được nêu ra. Trình độ là điều mà tuyển nữ Việt Nam thua thiệt so với các đối thủ. Và chỉ khi đối đầu trực tiếp, chúng ta mới nhận ra giới hạn của mình. Trận đấu với tuyển nữ Tây Ban Nha vừa qua có thể là thước đo quan trọng, giúp tuyển nữ Việt Nam biết mình đang đứng ở đâu.

Những trận đấu vì thế mang lại sự cọ xát chất lượng về chuyên môn. Từ đó, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam tập quen với áp lực, cường độ trận đấu. Các cầu thủ cũng sẽ có những kinh nghiệm nhất định khi đối đầu với các đối thủ lớn, có trình độ, thể hình tốt hơn.

Bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam có sự góp mặt của đương kim vô địch (Mỹ), đương kim á quân (Hà Lan) và Bồ Đào Nha. Có thể thấy độ khó của mỗi trận đấu là khác nhau. Đặc biệt là ở trận mở màn, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối diện với "ngọn núi" là tuyển nữ Mỹ.

Bây giờ, điều có thể lạc quan nhất để nghĩ đến trận đấu này là tinh thần của tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái đã xác định được mục tiêu ở giải đấu lần này, có được sự chuẩn bị cả về chuyên môn. Điều quan trọng là sau mỗi trận đấu, tuyển nữ Việt Nam biết mình ở đâu, mình thiếu gì, cần gì để hướng đến những kế hoạch tương lai.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Mỹ vào lúc 13h00 (giờ địa phương) ngày 22.7 trên sân Eden Park (Auckland). Trận đấu tiếp theo với tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra lúc 19h30 (giờ địa phương) ngày 27.7 tại sân Waikato (Hamilton) và gặp tuyển nữ Hà Lan lúc 19h00 (giờ địa phương) ngày 1.8 tại sân Dunedin (Dunedin).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn