MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Viettel vượt qua Hà Nội lên ngôi vô địch V.Leageu 2020 một phần nhờ vào thể thức mới. Ảnh: Hải Đăng

Tranh cãi về thể thức mới tại V.League 2021

PHẠM ĐÌNH LDO | 10/11/2020 17:57
Thể thức chia nhóm ở V.League 2020 có thể sẽ tiếp tục được áp dụng ở V.League 2021.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 đã chính thức khép lại.

Theo kế hoạch, ngày 20.11 tới, VPF sẽ tiến hành gala tổng kết mùa giải. Cùng ngày, Ban chấp hành VFF khóa 8 sẽ tiến hành hội nghị lần thứ 7 để thảo luận một số nội dung quan trọng.

Được biết, Hội đồng quản trị VPF đã thông qua kế hoạch tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu của V.League 2020 cho mùa giải 2021. Kế hoạch được trình tại Hội nghị Ban chấp hành VFF, nếu được thông qua sẽ chính thức áp dụng ở mùa giải 2021.

Thể thức mới được áp dụng ở V.League 2020 là sau khi kết thúc lượt đi, các đội chia làm hai nhóm. Nhóm A gồm 8 đội dẫn đầu tranh vô địch, nhóm B gồm 6 đội xếp sau tranh vé trụ hạng.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà thể thức này được áp dụng nhằm rút ngắn thời gian thi đấu, kết thúc mùa giải đúng thời gian.

V.League 2021 sẽ được bắt đầu vào giữa tháng 1. Ảnh: VPF

Thể thức này đã khiến cho V.League 2020 hấp dẫn và kịch tính đến vòng cuối. Sức cạnh tranh của các đội bóng vì thế cũng cao hơn.

Tuy nhiên, thể thức này cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau đến từ đại diện các câu lạc bộ.

Mới đây, sau trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội trên sân Cẩm Phả, trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội cho rằng, V.League nên quay lại thể thức ban đầu. Bởi lẽ, khi giữ nguyên số trận đấu sẽ giúp cho các cầu thủ được thi đấu nhiều trận hơn, khán giả được theo dõi nhiều trận đấu hơn.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng cho rằng, thể thức mới này chỉ giai đoạn 1 là thi đấu quyết liệt, đến giai đoạn 2, cuộc chơi gần như ngã ngũ với các đội hết mục tiêu.

Ví dụ như trường hợp của HAGL hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không còn nhiệt tình khi lọt vào top 8. Họ trở thành "ngân hàng điểm" của các đội tranh vô địch, đó chính là bất cập. Hay như đội Đà Nẵng sau khi đủ điểm trụ hạng cũng đã thi đấu không còn hết mình.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đưa ra quan điểm, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League 2020 phải thay đổi thể thức. Nếu điều kiện cho phép thì nên quay trở lại thể thức cũ.

Một vấn đề được chỉ ra là ở thể thức mới có tính gay cấn hơn. Các đội sẽ không được phép sảy chân, sẽ không có cơ hội làm lại. Cũng vì thế cuộc đua vô địch hay trụ hạng đều hấp dẫn hơn.

Còn huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn của HAGL thì nói rằng: "Khi vào tới nhóm 8 đội thì các đội đều cố gắng ganh đua chức vô địch. Cá nhân tôi thấy thể thức này hợp lý khi tạo nên tính đua tranh của các đội".

Có quan điểm phân tích, năm 2020, bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển quốc gia sẽ tham dự nhiều giải đấu lớn. Thể thức mới sẽ giúp V.League kết thúc sớm, nhường chỗ cho các đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia. Và thể thức này đang cho thấy những sự ưu việt sau một mùa giải được áp dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn