MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Viettel sẽ đại diện Việt Nam dự AFC Champions League 2021. Ảnh: Thanh Vũ

Trợ lý Hà Nội mong Viettel sẽ thi đấu tốt ở AFC Champions League 2021

ĐĂNG HUỲNH LDO | 08/11/2020 20:03
Trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nộichúc mừng Viettel vô địch và mong đội bóng này thi đấu tốt ở AFC Champions League 2021.

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn là người đã thay mặt huấn luyện viên Câu lạc bộ Hà Nội trả lời họp báo sau trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng cuối V.League 2020. Đây cũng là trận đấu mà trợ lý Nguyễn Công Tuấn đã thay ông Chu Đình Nghiêm chỉ đạo các cầu thủ Hà Nội, do bị kỷ luật cấm làm nhiệm vụ.

Hà Nội (38 điểm) đã mất chức vô địch V.League 2020 về tay Viettel (40 điểm) ở vòng đấu cuối cùng. Họ đã chính thức trở thành cựu vương ở V.League.

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn đã gửi lời chúc mừng đến Viettel và mong đội bóng này sẽ chơi tốt ở AFC Champions League 2021:

“Dù rất buồn nhưng tôi vẫn xin gửi lời chúc mừng đến Câu lạc bộ Viettel. Họ đã nỗ lực và xứng đáng không kém Hà Nội ở mùa giải này.

Hy vọng, sang năm họ tham dự AFC Champions League có điều kiện thể hiện, được đầu tư tốt nhất. Điều mà Hà Nội không làm được, hy vọng Viettel sẽ làm được".

Hà Nội đã thi đấu quyết tâm đến phút cuối cùng. Ảnh: Minh Dân

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn cũng bày tỏ tâm trạng rất buồn khi Hà Nội không thể giành chưc vô địch: “Hiện nay, tâm trạng của tôi và các cầu thủ Hà Nội khá buồn. Chúng tôi đặt mục tiêu đi đến đích cao nhất nhưng về Nhì là không thành công.

Nhưng ghi nhận thẳng thắn, hành trình chúng tôi đã đi, vượt qua khó khăn, giành Siêu Cúp Quốc gia, Cúp Quốc gia, đưa cuộc đua V.League đến phút cuối cùng. Những phút cuối trận, chúng tôi vẫn cống hiến, ghi bàn. Như các bạn thấy, Rimario ghi bàn xong ôm bóng lên ngay. Đó là phương châm thi đấu của Hà Nội. Đó là động lực để chúng tôi để hướng đến mùa giải mới" .

Nói về việc chuẩn bị cho mùa giải mới, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết: "Hà Nội những năm gần đây không tham gia thị trường chuyển nhượng vì có đào tạo trẻ. Chiến lược sang năm 2021, ban lãnh đạo sẽ nói rõ hơn.

Hôm qua, Đình Trọng, Duy Mạnh đã tập luyện trở lại, đó là những cầu thủ chất lượng cho mùa giải mới. Chúng tôi cũng sẽ gọi lại những cầu thủ cho mượn.

Tấn Tài, Tân Trường là những cầu thủ đã thành danh nhưng khi về Hà họ thi đấu với đúng tinh thần Hà Nội. Họ thi đấu và cống hiến không phân biệt trẻ hay lớn tuổi, thành danh hay không. Với văn hoá Hà Nội, chúng tôi sẽ tri ân các bạn ấy xứng đáng. Tôi hy vọng sẽ làm việc với các bạn ấy trong mùa giải tới".

Đặc biệt, trợ lý Công Tuấn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, khán giả và ban lãnh đạo Hà Nội đã cùng nhau vượt qua một mùa giải đầy khó khăn. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột gặp chấn thương, giải đấu bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, Hà Nội đã vượt qua để dần lấy lại phong độ sau quãng thời gian thi đấu không tốt. Ông Tuấn cũng mong V.League 2021 quay lại thể thức cũ. Bởi như vậy, các cầu thủ được thi đấu nhiều hơn, khán giả được chứng kiến nhiều trận đấu hơn.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã bỏ không tham gia cuộc họp báo sau trận Hà Nội - Than Quảng Ninh. Theo điều lệ giải, huấn luyện viên của Than Quảng Ninh sẽ đối diện với án phạt đến từ VFF.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn