MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trồng cỏ ở sân Thanh Hoá và dấu hỏi cho sự chuyên nghiệp ở V.League?

ĐĂNG HUỲNH LDO | 07/02/2021 08:30

Sân Thanh Hoá đang sửa lại mặt cỏ để chuẩn bị cho sự trở lại của V.League 2021 sau dịp nghỉ Tết.

Hình ảnh các nhân viên của sân vận động Thanh Hoá đang trồng cỏ vào những khoảng đất trơ trụi, nhìn cách mà một câu lạc bộ chuyên nghiệp cải tạo, nâng cấp mặt cỏ bằng tay thủ công khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh người nông dân đi... cấy lúa.

Câu hỏi được đặt ra là với cách nâng cấp mặt cỏ thủ công như vậy, liệu sân Thanh Hoá có đảm bảo chất lượng khi V.League 2021 trở lại? Bởi thời gian để mặt cỏ được phục hồi và đảm bảo cũng phải mất nhiều thời gian. Trong khi đó, V.League 2021 có thể trở lại sau dịp Tết nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Hình ảnh các nhân viên đang chăm sóc cỏ ở sân Thanh Hoá trong thời gian V.League 2021 tạm nghỉ. Ảnh: Đ.C

Trước đó, câu lạc bộ Thanh Hoá đã có 2 trận thi đấu trên sân nhà ở V.League 2021 tiếp đón Nam Định và Viettel. Mặt sân Thanh Hoá xấu chính là là một vấn đề đã được giới chuyên môn và truyền thông đưa ra bàn luận.

Nguyên nhân khiến mặt sân Thanh Hoá xuống cấp nghiêm trọng bởi đội bóng này vốn dĩ không có sân tập riêng. Trong những năm vừa qua, đội 1 Thanh Hoá đều sử dụng mặt sân này để vừa luyện tập, vừa thi đấu. Dù đã có những biện pháp chăm sóc nhưng do cường độ tập luyện dày đặc nên chất lượng cỏ không đảm bảo.

Lao Động từng mang vấn đề này trao đổi với ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc VPF kiêm Trưởng ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021 thì được lý giải rằng: Do mùa giải 2020 và 2021 khá liền nhau nên một số mặt sân cỏ không có nhiều thời gian chăm sóc.

Sân Thanh Hoá khi kiểm tra thấy mặt cỏ chưa đảm bảo. Tuy nhiên, câu lạc bộ vừa chuyển giao, cơ cấu lại tổ chức nên có ý kiến xin có thêm thời gian để chăm sóc mặt cỏ. Thanh Hoá cũng đã cam kết trong quãng thời gian nghỉ Tết sẽ đảm bảo chất lượng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên sân Thanh Hoá được điểm danh là một trong những mặt sân xấu ở V.League. Tuy nhiên, các trận đấu vẫn được diễn ra theo diện thông cảm. Chính điều này đã khiến cho yếu tố chuyên nghiệp của V.League phần nào mất đi.

Nhiều câu lạc bộ V.League không đạt chuẩn cấp phép chuyên nghiệp của AFC vì không đảm bảo cơ sở vật chất, trong đó có mặt sân. Đã đến lúc VPF cần mạnh tay hơn trong việc xử lý các trường hợp đưa vào sử dụng mặt sân cỏ không đạt chuẩn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng các trận đấu tại V.League mà còn cả hình ảnh của giải đấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn