MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho biết ông rất bất ngờ và không tránh kịp cú đấm của Ngô Anh Vũ. Ảnh: NVCC

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ: “Tôi chưa từng bị hành hung như thế"

ĐÌNH THẢO LDO | 09/06/2022 10:49

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bày tỏ sự bất ngờ trước hành vi hành hung ông của cầu thủ Ngô Anh Vũ trong trận đấu giữa Bình Thuận và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc chiều 8.6.

Chiều 8.6 tại Nha Trang, giải hạng nhì Quốc gia 2022 đã diễn ra 2 trận bán kết tranh vé lên hạng. Phút 32 trong trận đầu tiên khi Bình Thuận đang bị Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc dẫn 2-0, cầu thủ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận có pha vào bóng khá thô bạo với cầu thủ đối phương.

Đây là tình huống mà trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ xác định rằng Anh Vũ đã phạm lỗi nguy hiểm. "Vua áo đen" lập tức rút thẻ vàng thứ 2 cho cầu thủ này, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời sân khi hiệp 1 còn chưa kết thúc.

Không đồng ý với quyết định này, Ngô Anh Vũ đã mất bình tĩnh, sau đó có hành động tấn công và đánh vào mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Phải đến khi các đồng đội, trọng tài biên can ngăn và lực lượng an ninh vào sân can ngăn, trung vệ này mới dừng hành động xô xát ngay trên sân.

“Tôi bị Vũ lao vào hành hung quá bất ngờ, bởi tôi không nghĩ cầu thủ này lại hành xử như vậy. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp tránh và bị Vũ đánh vào mặt. Rất may ở tình huống sau đó, Vũ túm áo tôi nhưng tôi dứt ra được và tránh được cú đấm sau đó, rồi mọi người mới lao vào can ngăn”, trọng tài Trần Ngọc Nhớ nói về tình huống bị trung vệ của Bình Thuận “ra đòn”.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ lĩnh trọn cú đấm của Ngô Anh Vũ. Ảnh cắt từ video

Theo ông Nhớ, trong sự nghiệp của mình, bất kể giải đấu chuyên nghiệp hay khi hỗ trợ các giải đấu phong trào, ông cũng chưa từng bị cầu thủ hành hung như trường hợp này.

Ông Nhớ cho hay: “Tôi từng điều khiển nhiều trận chuyên nghiệp lẫn phong trào, tính chất căng thẳng hay quan trọng của mỗi trận đấu là có, nhưng để dẫn tới bị hành hung vì quyết định của mình là chưa từng gặp phải. Tất nhiên, cũng có những phản ứng, nhưng bị hành hung thì chưa có”.

Nói về quyết định rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ Ngô Anh Vũ và truất quyền thi đấu của cầu thủ này, trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho rằng quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Đồng thời ông Nhớ cũng đã “tự an ủi” mình khi trao đổi với Lao Động.

“Mình xác định cũng sẽ có những rủi ro, nhưng đam mê thì cứ làm thôi. Bởi những quyết định của tôi là đúng, mà mình đúng thì không có gì phải sợ cả. Sau trận đấu, cầu thủ Ngô Anh Vũ cũng chưa có động thái nào để nói chuyện hoặc xin lỗi tới tôi, nhưng với tôi điều đó là bình thường”, ông Nhớ nói thêm.

Trước đó, trả lời báo Lao Động, Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Dương Văn Hiền, người cũng có mặt trên sân dự khán trận đấu đánh giá trọng tài Trần Ngọc Nhớ cũng như ekip của mình đã điều hành tốt trận đấu, các quyết định đưa ra hoàn toàn chính xác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn