MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trọng tài từng thổi phạt đền tuyển Việt Nam bắt chính tại Mỹ Đình tối 11.11

MINH PHONG LDO | 08/11/2021 11:11

Trọng tài chính Mohammed Abdullah Hassan cùng các trợ lý người UAE và Syria sẽ điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón tuyển Nhật Bản (11.11) trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo đó, tổ trọng tài bắt chính trận đấu này đã có mặt tại Hà Nội vào đêm qua (7.11).

Trọng tài chính điều khiển trận đấu Việt Nam - Nhật Bản là ông Mohammed Abdullah Hassan (người UAE). Vị trọng tài này không còn quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Mới đây nhất, ông từng cầm còi trong trận đấu mà tuyển Việt Nam để thua 2-3 trước tuyển Trung Quốc hồi đầu tháng 10 vừa qua.  

Trước đó, ông Abdullah Hassan cũng từng bắt chính trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản. Vị "vua áo đen" này đã có 2 lần tham khảo VAR, trong đó một lần ông quyết định thổi phạt đền sau tình huống phạm lỗi của trung vệ của Bùi Tiến Dũng. Sau đó, bàn thua trên chấm 11m khiến tuyển Việt Nam nhận thất bại tối thiểu.

Trọng tài Mohammed Abdullah Hassan bắt chính trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: AFP

Ngoài trọng tài chính Mohammed Abdullah Hassan, các trợ lý trọng tài được phân công làm nhiệm vụ ở trận Việt Nam - Nhật Bản là ông Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, Hasan Mohamed Hasan Abdulla và Adel Ali Ahmed Khamis (người UAE).

Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa có sự thay đổi ở vị trí trọng tài VAR. Cụ thể, trọng tài Hattab Hanna (người Syria) sẽ thay thế ông Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa (người UAE) trực tiếp điều khiển công tác VAR trong trận đấu diễn ra ở sân Mỹ Đình ngày 11.11 tới đây.

Theo kế hoạch, tất cả thành viên ban huấn luyện và cầu thủ tuyển Nhật Bản sẽ có mặt đầy đủ tại Hà Nội vào tối nay (8.11). Đội bóng xứ Phù Tang có buổi tập luyện đầu tiên trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h00 ngày 9.11.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn