MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trung vệ Duy Mạnh: "Cầu thủ nhớ gia đình nhưng sẽ đồng lòng, tập trung”

PHẠM ĐÌNH LDO | 14/06/2021 22:02
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ đồng lòng thi đấu, không mất tập trung trận gặp UAE.

Tối 14.6, trung vệ Duy Mạnh tham gia buổi họp báo trước trận đấu với UAE cùng huấn luyện viên Park Hang-seo với tư cách là đội phó đội tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh cũng là 1 trong 3 trung vệ thường xuyên đá chính của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Nếu không có gì thay đổi, Duy Mạnh sẽ ra sân trong đội hình chính thức, bên cạnh Quế Ngọc Hải Hải và Tiến Dũng.

Đỗ Duy Mạnh là một trong những cầu thủ chơi trọn vẹn 7 trận đấu cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các cầu thủ không được nghĩ đến kết quả hoà là đủ để đi tiếp, điều ông muốn là 3 điểm trọn vẹn.

Duy Mạnh cho biết: "Ngày mai là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam và đối thủ là đội chủ nhà rất mạnh. Là cầu thủ, tôi hiểu tính chất trận đấu và tuân thủ đấu pháp chiến thuật. Các anh em cầu thủ sẽ động viên nhau cho trận đấu ngày mai".

Duy Mạnh cũng chia sẻ về cảm xúc của bản thân cũng như các cầu thủ khi phải xa gia đình. Đã hơn 1 tháng, Duy Mạnh xa vợ con: "Không chỉ riêng cầu thủ, các anh các chú trong ban huấn luyện, Liên đoàn... ai cũng nhớ vợ con. Đây là trận đấu cuối cùng nên tôi sẽ tập trung, sau đó quay về với gia đình. Tôi rất nhớ gia đình nhưng chỉ liên hệ qua online. Cầu thủ nhớ gia đình nhưng sẽ đồng lòng thi đấu".

Sau buổi họp báo, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu Zabeel, địa điểm được UAE lựa chọn là sân nhà trong cả 3 trận đấu còn lại của bảng G.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào 23h45 theo giờ Việt Nam ngày 15.6. Với cục diện hiện nay, đội tuyển Việt Nam cần tối thiểu một kết quả hòa để đủ để giành quyền vào vòng loại thứ ba và cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Trong trường hợp cán đích bảng G ở vị trì nhì bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có cơ hội rất lớn để sở hữu tấm vé đi tiếp khi so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác.

Việt Nam đang đứng đầu bảng G. Ảnh: AFC

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn