MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Troussier đưa ra các tiêu chí cụ thể trong việc lựa chọn cầu thủ U18 Việt Nam. Ảnh: T.N

Tư duy, ý tưởng là tiêu chí để ông Troussier chọn đội hình U18 Việt Nam

AN NGUYÊN LDO | 16/03/2021 14:25
Huấn luyện viên Troussier đề cao sự thông minh và tư duy chơi bóng khi kiểm tra năng lực cầu thủ và chốt danh sách U18 Việt Nam

U18 Việt Nam đã bước và đợt hội quân đầu tiên để chuẩn bị cho vòng chung kết U18 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7.2021.

Nhằm tránh việc bỏ sót nhân tài và hạn chế ảnh hưởng đến các câu lạc bộ tham dự giải U19 Quốc gia, huấn luyện viên Troussier sẽ tập trung U18 Việt Nam thành nhiều đợt khác nhau. Ở đợt tập trung này, ông Troussier triệu tập 34 cầu thủ, đến từ các đội bóng không giành quyền tham dự vòng chung kết U19 Quốc gia.

"Mục tiêu chính trong đợt tập trung này là đánh giá các cầu thủ mà tôi đã phát hiện ở vòng loại U19 Quốc gia. Tôi coi đây là một dịp để đánh giá chuẩn xác hơn.

Còn một nhóm cầu thủ còn lại đang thi đấu ở vòng chung kết U19 Quốc gia thì tôi dự định lậpdanh sách sơ bộ gồm 40 cầu thủ và tập trung tối đa để hướng tới chuẩn bị cho vòng chung kết U18 Đông Nam Á vào tháng 7 tới", Huấn luyện viên Troussier cho biết.

Huấn luyện viên Troussier sẽ tập trung đội tuyển U18 Việt Nam thành các đợt khác nhau nhằm tránh bỏ sót tài năng. Ảnh: T.H

Đội hình U18 Việt Nam là lứa cầu thủ hoàn toàn mới với lực lượng chủ yếu sinh năm 2003 đến 2005. Chính vì thế, "Phù thuỷ trắng" Troussier cũng đưa ra những tiêu chí nhất định trong việc lựa chọn.

"Tôi có 3 tiêu chí để đánh giá cầu thủ. Đầu tiên và quan trọng nhất đó là tư duy chơi bóng, sự thông minh khi thực hiện các tình huống xử lý. Thứ hai là ý tưởng chơi bóng, cách xử lý có triển khai đúng ý tưởng và có chất lượng hay không. Thứ ba là thể lực. Tuy nhiên, đợt hội quân này tôi không đặt nặng vấn đề về thể chất bởi vì hầu như tất cả các em đều vừa trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Tết, vì thế chưa hoàn toàn đạt thể trạng lý tưởng nhất", huấn luyện viên Troussier chia sẻ.

Nói về vòng chung kết U18 Đông Nam Á sắp tới, tuyền truởng người Pháp tỏ ra lo lắng bởi dịch COVID-19 có thể bùng phát bất cứ lúc nào và không chắc chắn giải đấu có thể diễn ra đúng dự kiến hay không. Dù vậy, bản thân ông cùng ban huấn luyện vẫn nỗ lực tổ chức những đợt tập trung để có được sự chuẩn bị tốt nhất.

"Giải đấu này là sự chuẩn bị rất quan trọng để hướng tới Olympic 2024 và World Cup 2026, bởi vì đây là giải đấu chính thức đầu tiên của lứa tuổi này. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt để các em thử sức và cọ xát, chuẩn bị cho các mục tiêu trong tương lai", ông Troussier nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn