MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuấn Anh trở lại mạnh mẽ, trở thành trụ cột của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Siam Sport.

Tuấn Anh: “Còn tình yêu, còn khả năng phải nỗ lực trở lại chơi bóng”

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 19/11/2020 20:01
Tiền vệ Tuấn Anh đã có những chia sẻ xúc động khi đối diện với cơn ác mộng chấn thương, nuôi ý chí mạnh mẽ để trở lại sân cỏ trong 2 năm qua.

Sáng 19.11, Tuấn Anh cùng với một số tuyển thủ Việt Nam (cả đội nam lẫn đội nữ) gồm Vũ Văn Thanh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như đã dự lễ ra mắt Quỹ Hi S – hỗ trợ chi phí điều trị chấn thương cho các cầu thủ do một đơn vị thành lập. Hơn ai hết, tiền vệ sinh năm 1995 là người hiểu rõ nhất tác động của chấn thương đối với sự nghiệp cầu thủ.

Từ khi còn là một thành viên ưu tú của học viện HAGL-JMG, tiền vệ Tuấn Anh đã thường xuyên làm bạn với chấn thương. Cầu thủ quê Thái Bình chịu tổng cộng hơn 10 loại chấn thương nặng, khiến anh đánh mất rất nhiều cơ hội như sang Olympiakos thử việc, thi đấu tại AFF Cup 2016…

Điều đó khiến tài vệ tài hoa này thậm chí đã phải cầu đến sức mạnh tâm linh để làm điểm tựa về mặt tinh thần cho mình. Sau chấn thương nặng trước AFF Cup 2016, Tuấn Anh đã xăm dòng chữ: “Chỉ có Chúa mới phán xét được tôi”, để nhanh chóng nguôi ngoai nỗi buồn, hướng đến mục tiêu sớm trở lại sân cỏ.

Tuấn Anh thi đấu 40 trận cho HAGL ở 2 mùa bóng vừa qua. Ảnh: Hải Đăng.

Khi được hỏi về việc đã vượt qua nỗi ám chấn thương như thế này khi dự lễ ra mắt Quỹ Hi S, Tuấn Anh đã chia sẻ: “Mỗi lần dính chấn thương như vậy, tôi chỉ biết cầu mong sớm hồi phục thật nhanh để trở lại với mọi người. Bản thân mình nhận thấy vẫn còn tình yêu, còn khả năng thì phải cố gắng hết sức thôi. Đó cũng là sự nghiêm túc với với nghề nghiệp mà mình theo đuổi”.

Tiền vệ của HAGL từng đề ra mục tiêu rất đơn giản cho sự nghiệp của mình đó là sớm trở lại sân, tìm niềm vui chơi bóng. Hai năm qua, nỗi ám ảnh chấn thương mới thật sự buông tha Tuấn Anh khi anh gặp bác sĩ Choi Ju-young. Ông Choi vốn là Trưởng bộ phận y tế của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, có rất nhiều kinh nghiệm điều trị chấn thương cho cầu thủ.

Nhờ thầy Park, ông đã đến bóng đá Việt Nam đã góp công rất lớn để giúp Tuấn Anh phẫu thuật, điều trị đúng đắn tại Hàn Quốc. Nhờ đó, cầu thủ sinh năm 1995 đã trở lại mạnh mẽ. Theo thống kê của Soccerway, 2 mùa V.League gần đây, Tuấn Anh ra sân hơn 3.000 phút, thi đấu tổng cộng 40 trận cho HAGL. So với con số 493 phút trong 9 trận đấu ở 2 mùa trước đó, rõ ràng Tuấn Anh đã được hồi sinh.

Tuấn Anh trở lại mạnh mẽ không chỉ mang đến nụ cười, hạnh phúc cho bản thân anh mà còn giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm một lựa chọn tuyệt vời ở khu vực tiền vệ. Anh cùng với Đỗ Hùng Dũng tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm ăn ý của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Anh đá chính 4/5 trận, góp công không nhỏ giúp đội nhà vững vàng ở ngôi đầu bảng G.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn