MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Campuchia (áo xanh) gây nhiều khó khăn cho Malaysia. Ảnh: FFC

Tuyển Campuchia không thể tạo bất ngờ trước Malaysia

Thanh Vũ LDO | 06/12/2021 19:11
Đội tuyển Malaysia có chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2020 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Campuchia

Ra sân với đội hình được đánh giá cao hơn nhưng tuyển Malaysia vẫn gặp nhiều khó khăn trước quyết tâm cao độ của các cầu thủ bên phía Campuchia. Các nhà đương kim á quân là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chính Campuchia mới là đội tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn trong 20 phút đầu tiên của hiệp 1.

Khi thế trận đang cân bằng thì tuyển Malaysia bất ngờ được được hưởng phạt đền. Hậu vệ Ken Chansopheak bên phía Campuchia phạm lỗi khá thô với Akhyar Rashid trong vòng cấm. Số 11 Safawi Rasid là người thực hiện quả phạt penalty và anh dễ dàng thành công.

Có bàn dẫn trước nhưng đội tuyển Malaysia vẫn để lộ nhiều điểm yếu nơi hàng thủ. Suýt chút nữa điểm yếu này đã bị đội tuyển Campuchia khai thác ở phút 31 khi đội bóng của huấn luyện viên Honda liên tục đặt khung thành của đội tuyển Malaysia vào thế báo động với hàng loạt tình huống dứt điểm dồn dập.

Tuyển Campuchia dù quyết tâm nhưng vẫn thất bại trước Malaysia. Ảnh: FFC

Thế trận có phần nhẹ nhàng hơn cho đội tuyển Malaysia trong hiệp 2. Quyết tâm tìm bàn thắng, đội tuyển Campuchia đã để lộ lỗ hỏng ở hàng phòng ngự. Sơ hở này đã 2 lần bị đội tuyển Malaysia khai thác từ các tình huống phản công. Đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của của Akhyar Rashid (phút 61) và Kogileswaran Raj (phút 79).

Những phút cuối trận, đội tuyển Campuchia chỉ có thể ghi 1 bàn thắng danh dự nhờ công của Sath Rosib trên chấm phạt đền.

Chiến thắng 3-1 trong ngày ra quân là vừa đủ để đội tuyển Malaysia tạm dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, trước mắt, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cùng các học trò vẫn còn nhiều việc phải làm khi hàng thủ vẫn chưa cho thấy sự yên tâm dù chỉ đối đầu đội bóng không được đánh giá cao như Campuchia. Trong khi đó, dù nhận đến 3 bàn thua nhưng đội tuyển Campuchia chứng minh họ có đủ khả năng để gây khó dễ cho các đối thủ còn lại trong bảng B với màn trình diễn quyết tâm trước Malaysia.

Lượt tiếp theo, đội tuyển Malaysia tiếp tục có cơ hội giành trọn 3 điểm khi chỉ đối đầu đội tuyển Lào.  Trong khi đó, đối thủ tiếp theo của huấn luyện viên Honda cùng các học trò là một ứng viên vô địch khác - đội tuyển  Indonesia. Cả 2 trận đều diễn ra vào ngày 9.12.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn