MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển Malaysia đá giao hữu Palestine để tăng thứ hạng, chuẩn bị cho AFF Cup

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 23/07/2021 14:05
Tuyển Malaysia đã lên kế hoạch thi đấu giao hữu với tuyển Palestine ở dợt FIFA Days vào tháng 9.2021, vừa để kiểm tra phong đội cầu thủ hướng đến AFF Cup 2020, vừa có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo tờ Metro (Malaysia), tuyển Malaysia đang đứng hạng 153 thế giới. Họ sẽ cải thiện được đáng kể vị trí của mình nếu giành chiến thắng trước Palestine (hạng 104 thế giới). Việc tăng hạng sẽ giúp tuyển Malaysia có lợi thế khi bốc thăm chia bảng vòng loại Asian Cup 2023.

"Ban huấn luyện đội bóng lẫn Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã lên kế hoạch về chương trình tập luyện vào tháng 9 này, trong đó có trận giao hữu quốc tế với một số đội tuyển được liệt kê ra, trong đó có Palestine. FAM sẽ chốt đối thủ trong thời gian tới", huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết.

Ngoài Palestine, tuyển Ấn Độ (hạng 105 thế giới) cũng là đối thủ tiềm năng có thể đá giao hữu với Malaysia. Tất cả 3 đội bóng này đều sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2023, tranh 12 vé cuối cùng đến sân chơi số 1 Châu lục.

Theo huấn luyện viên Tan Cheng Hoe ngoài việc thi đấu giao hữu để tăng thứ hạng, ông cũng muốn qua đó để sàng lọc lực lượng, hướng đến AFF Cup 2020. Tuyển Malaysia là đương kim á quân của giải, đã thua tuyển Việt Nam với tỉ số chung cuộc 2-3 tại chung kết AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Malaysia sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Họ sẽ rơi vào bảng đấu có tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan. Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 sẽ diễn ra ngày 10.8. Thể thức của giải đấu có thể thay đổi, thay vì đá sân nhà – sân khách, các trận đấu sẽ diễn ra tập trung tại 1-2 quốc gia.

Tại AFF Cup diễn ra cuối năm nay, tuyển Malaysia có thể trình làng thêm 2 cầu thủ nhập tịch gốc Nam Mỹ. Theo tờ New Straits Times, FAM đang nỗ lực trong việc nhập tịch 2 cầu thủ gốc Nam Mỹ, đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia nước này. Đó là tiền vệ công Gonzalo Cabrare (người Argentina) của câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim và tiền vệ phòng ngự Endrick dos Santos (người Brazil) của câu lạc bộ Penang.

Trước đó tại vòng loại World Cup 2022, Malaysia đã dùng 3 cầu thủ nhập tịch nhưng không đạt được kết quả như mong muốn là Krasniqi (gốc Kosovo), De Paula (gốc Brazil) và Sumareh (gốc Gambia).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn