MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Malaysia (áo vàng đen) bộc lộ rất nhiều vấn đề sau trận thua Bahrain 0-2 trước thềm vòng loại World Cup 2022. Ảnh: LĐBĐ Malaysia.

Tuyển Malaysia, Indonesia mong cầu thủ đừng bất cẩn, "tuyệt vọng"

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 30/05/2021 19:16
Kết quả những trận giao hữu không tốt khiến tuyển Malaysia, Indonesia có phần lo lắng trước vòng loại World Cup 2022.

"Tuyển Malaysia đừng bất cẩn nữa"

Tờ Metro (Malaysia) đã có bài viết dài với tiêu đề "Đừng bất cẩn nữa", sau khi chứng kiến tuyển Malaysia thua Bahrain 0-2 ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

"Đội hình những chú hổ Malayan phải ngay lập tức bỏ "thói quen" mắc những sai lầm đơn giản, đặc biệt là trước thềm chiến dịch vòng loại World Cup 2022 gặp đội chủ nhà UAE ở trận đầu tiên hôm 3.6. 2 sai lầm cá nhân trong trận giao hữu quốc tế hạng A với Bahrain tại Manama không chỉ gây tổn hại cho các đồng đội khi họ cố gắng thi đấu mà e rằng sẽ tái diễn, nếu các tuyển thủ quốc gia không nghiêm túc sửa sai", tờ báo hàng đầu Malaysia bình luận.

Ở trận đấu với Bahrain kết thúc rạng sáng 29.5 (giờ Việt Nam), tuyển Malaysia đã thua 2 bàn đều từ sai lầm cá nhân. Ở hiệp 1, trung vệ Irfan Zakaria kéo ngã cầu thủ đối phương trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu phạt đền. Đến hiệp 2, thủ môn Farizal Marilas khống chế bóng hỏng, sau đường chuyền của Liridon Krasniqi, tạo điều kiện cho tiền đạo Bahrain dễ dàng ghi bàn.

Những cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia chưa mang đến nhiều khác biệt cho đội nhà. Ảnh: LĐBĐ Malaysia.

"Tôi thừa nhận có những sai sót. Chúng tôi cần hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân trước thềm vòng loại World Cup. Mặc dù trận thua này có thể ảnh hưởng một chút đến sự tự tin của toàn đội,m nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng đối đầu với UAE trong trận đấu vòng loại bảng G. Trận thua này cho thấy các cầu thủ cần phải tập trung trong suốt trận đấu", huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết.

So với trận thua Kuwaite 1-4, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận tuyển Malaysia đã chơi tiến bộ hơn. Tuy nhiên, ngoài những sai lầm cá nhân, ông còn lo lắng về khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Tuyển Malaysia tạo ra những cơ hội rõ ràng của Syafiq Ahmad hay Talaha trước Bahrain nhưng không thành công.

Chưa hết, chiến lược gia này còn khuyên các học trò phải biết kiềm chế, tránh những phản ứng quá mức ở 3 trận vòng loại sắp tới. Ông đưa ra lời khuyên này sau khi tiền đạo Safawid Rasid bị nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng quá mức với trọng tài ở trận thua Bahrain. Rất may, Rasid sẽ không bị treo giò tại vòng loại World Cup 2022, bởi án phạt của anh chỉ áp dụng ở trận giao hữu chính thức tiếp theo của đội.

Tuyển Indonesia sợ cầu thủ "tuyệt vọng"

Cũng như tuyển Malaysia, tuyển Indonesia cũng hoàn thành xong 2 trận giao hữu. Đội bóng xứ vạn đảo thua Afghanistan 2-3 và thua Oman 1-3. Cả 2 trận đấu, các học trò ông Shin Tae-yong đều ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, họ vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự.

Tuyển Indonesia toàn thua ở 2 trận giao hữu trước vòng loại World Cup 2022. Ảnh: LĐBĐ Indonesia.

Hai trận thua không thể coi là bước chuẩn bị tốt cho Indonesia trước 3 trận gặp Thái Lan (3.6), Việt Nam (7.6) và UAE (11.6). Vì thế, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có những lo lắng. Ông động viên các học trò không được tuyệt vọng và tiếp tục chiến đấu.

Ông nói trên CNN Indonesia: "Tôi đã nói với các cầu thủ, họ có thể làm tốt hơn thế này. Tôi yêu cầu không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu phải đối mặt. Indonesia vẫn còn thời gian để cải thiện lối chơi".

Indonesia đã chắc chắn bị loại sau 5 trận toàn thua. Tuy nhiên, ông Shin Tae-yong mong muốn các cầu thủ phải thi đấu tập trung, đặt ra quyết tâm cao nhất ở 3 trận còn lại vì danh dự của bóng đá Indonesia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn