MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển nữ Ấn Độ huỷ tham dự Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi

MINH PHONG LDO | 23/01/2022 22:39

Một loạt cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2 khiến tuyển Ấn Độ phải huỷ tham dự Asian Cup 2022 do đội hình không đủ 13 cầu thủ thi đấu. 

Theo lịch thi đấu, tối 23.1, tuyển nữ Ấn Độ có cuộc đọ sức với tuyển nữ Đài Loan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.

Tuy nhiên, ngay trước thềm trận đấu, tuyển Ấn Độ bất ngờ gặp sự cố khi một loạt cầu thủ được xác định mắc COVID-19. Điều này khiến đội chủ nhà không đủ đội hình ra sân thi đấu và trận đấu này buộc phải huỷ bỏ. 

Tuyển nữ Ấn Độ (áo xanh) huỷ tham dự Asian Cup 2022 vì COVID-19. Ảnh: AFC

Theo điều 4.1 của "Quy tắc đặc biệt áp dụng cho các giải đấu của Liên đoàn bóng đá Châu Á trong đại dịch COVID-19", với việc không tham gia 1 trận đấu, tuyển Ấn Độ xem như huỷ tham dự Asian Cup 2022. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả các trận đấu của Ấn Độ tại bảng A cũng không được tính.

Ở bảng A, tuyển Trung Quốc đã chính thức giành vé sớm vào vòng Tứ kết Asian Cup 2022 sau 2 chiến thắng trước Đài Loan và Iran. Tấm vé tiếp theo sẽ phụ thuộc vào cuộc cạnh tranh ngôi nhì bảng giữa Đài Loan và Iran. 

Theo quy định, 2 đội bóng nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, khi Ấn Độ bỏ giải sẽ kéo theo sự thay đổi và điều chỉnh về việc xét thành tích các đội thứ 3 của 3 bảng đấu. Cụ thể, đội đứng thứ 3 của bảng B và C sẽ không được tính kết quả với đội đứng thứ 4 tương ứng ở bảng đấu đó.

Như vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn và bất lợi. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận thất bại 0-3 trước Hàn Quốc trong ngày ra quân. Điều này sẽ dễ lặp lại khi chúng ta tiếp tục đối đầu với tuyển Nhật Bản rất mạnh ở lượt trận thứ 2 sắp tới. Dù có thắng đậm tuyển Myanmar thì tuyển nữ Việt Nam vẫn phải chờ đợi kết quả ở những bảng đấu khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn