MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua tuyển nữ Thái Lan để đăng quang ở SEA Games. Ảnh: Hải Nguyễn

Tuyển nữ Thái Lan làm tất cả nhưng vẫn thua tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 21/05/2022 21:56
Huấn luyện viên Miyo Okamoto sẽ chẳng còn gì để phàn nàn hay đổ lỗi khi đội hình gần như mạnh nhất, có sự chuẩn bị tốt nhất của tuyển nữ Thái Lan tiếp tục thua tuyển nữ Việt Nam tại chung kết SEA Games 31. 

"Theo nhìn nhận của tôi, với tư cách đội chủ nhà, tuyển nữ Việt Nam là đội gặp áp lực hơn. Tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ hợp lực, cố gắng hết sức, nắm lấy cơ hội của mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chiến thắng của tuyển nữ Thái Lan", bà Okamoto cho biết trước trận chung kết vào tối 21.5.

Tuy nhiên khác với nhận định của chiến lược gia người Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam không hề luống cuống, bị động hay gặp vấn đề về tâm lý. Trái lại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chơi chủ động, gây sức ép sớm, tích cực tranh cướp bóng từ phần sân đối phương.

Tuyển nữ Việt Nam có nhiều bài tấn công để tìm cơ hội. Đó là những pha xuống biên của Tuyết Dung, Bích Thùy; tận dụng những pha bóng cố định, hay những đường chọc khe đánh thẳng vào trung lộ của tuyển nữ Thái Lan... Bàn thắng của Huỳnh Như là kết quả hoàn toàn xứng đáng sau khi tuyển Thái Lan đã bị cuốn vào lối chơi của đội chủ nhà.

Tuyển nữ Việt Nam lần thứ 7 đoạt huy chương vàng SEA Games. Ảnh: Thanh Vũ

Tỉ số trận chung kết không chênh lệch lớn, nhưng chiến thắng của tuyển Việt Nam là thành quả của sự ổn định và đẳng cấp nhỉnh hơn đối thủ. "Tại Cúp bóng đá nữ Châu Á ở Ấn Độ, tuyển nữ Thái Lan đã gặp nhiều tình huống bất lợi, bao gồm cả dịch COVID-19, khiến đội bị kiệt quệ về lực lượng, thể chất. Nhưng lần này, quá trình chuẩn bị của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều", bà Okamoto chia sẻ trước đó.

Tại trận play-off Cúp bóng đá nữ Châu Á đầu năm 2022, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-0, trong bối cảnh đối thủ mất một loạt trụ cột do nhiễm COVID-19. Đội hình Thái Lan khi đó kiệt quệ, khi chỉ còn đúng 13 cầu thủ để đăng ký thi đấu, bao gồm cả 1 thủ môn đang dính chấn thương nặng.

Chaba Kaew (biệt danh của tuyển nữ Thái Lan) không phục trận thua này. Họ có lý do để đổ lỗi. Vì thế, đội bóng xứ chùa tháp đã chuẩn bị cho SEA Games 31 rất kỹ và chủ động. Hầu hết cầu thủ ưu tú nhất đều được triệu tập. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải ra mặt để thuyết phục 1 câu lạc bộ Đài Loan (Trung Quốc) nhả đội trưởng Silawan Intamee về thi đấu tại SEA Games 31.

Silawan Intamee cùng đồng đội đã nỗ lực hết sức, nhưng họ tạo ra không quá nhiều cơ hội trước thủ môn Kim Thanh, bế tắc toàn tập trước tuyển nữ Việt Nam. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp, tuyển nữ Thái Lan không thể ghi bàn vào lưới đội bóng của ông Mai Đức Chung, sau Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022 và chung kết SEA Games 2019.

Nhìn cả 1 chặng đường dài, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan 5 trân, hòa 1 trong 6 trận gần đây nhất. Huỳnh Như cùng đồng đội đã vượt qua đối thủ ở 3 kỳ SEA Games gần nhất, vô địch AFF Cup và vượt qua đối thủ để có vé dự World Cup. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực. Còn với tuyển nữ Thái Lan, họ còn nhiều việc phải làm để vượt qua cái bóng của tuyển nữ Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn