MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển nữ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn tại Philippines. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn tại Philippines

Hoài Thu LDO | 06/07/2022 19:02
Đội tuyển nữ Việt Nam đang đối đầu với nhiều khó khăn tại Philippines khi tham dự AFF Cup nữ 2022.

Khó khăn cũ lặp lại 

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang đối mặt với những khó khăn tương tự như đã gặp phải khi tham dự SEA Games 2019 tại Philippines. Nước chủ nhà AFF Cup nữ 2022 vẫn áp dụng quy chế bong bóng để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 

Đầu tiên là vấn đề sân tập khi tất cả các đội bóng đều ở tại khách sạn tại khu Muntinlupa City khiến nước chủ nhà rất khó khăn trong việc xắp xếp lịch tập đúng theo yêu cầu mà đội tuyển nữ Việt Nam đề ra. 

Do cơ chế bóng bóng khép kín nên "những nữ chiến binh sao vàng" không thể tự thuê sân tập như cách đây 3 năm trước và gần như bắt buộc tập theo sự xắp xếp từ ban tổ chức AFF Cup nữ 2022. Khoảng cách từ khách sạn tới sân tập và sân thi đấu (khoảng 14 km) khá xa, thường xuyên xảy ra tắc đường.

Chấn thương của Chương Thị Kiều và một số cầu thủ đang khiến tuyển nữ Việt Nam khó có lực lượng tốt nhất. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, đồ ăn do nước chủ nhà cung cấp khá ít và không đa dạng. Các món ăn, khẩu phần ăn gần như không có sự thay đổi. Ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam phải làm việc lại với nước chủ nhà Philippines để có đa dạng món ăn hơn.

Chưa rõ ban tổ chức AFF Cup nữ 2022 sẽ tạo điều kiện cho đội tuyển nữ Việt Nam có thể "đi chợ" cải thiện thêm khẩu phần ăn hoặc nhận "tiếp tế" từ bên ngoài hay không. Do quy định về bóng bóng, các đội tuyển gần như không được tiếp xúc với bên ngoài.

Số lượng đồ ăn dự trữ mà tuyển nữ Việt Nam mang theo khi tập huấn tại Pháp cũng đang cạn dần. Việc bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết trước và sau mỗi trận đấu là rất cần thiết trong bối cảnh phải thi đấu 2 ngày/ 1 trận. 

Nếu lọt vào bán kết, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ được nghỉ đúng 1 ngày. Xa hơn, nếu lọt vào trận chung kết giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu với mật độ 6 trận/ 11 ngày.

Sự trở lại của Mỹ Anh giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung phần nào bớt lo lắng về bài toán nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Hoài Thu

Hàng phòng ngự chắp vá

Trong phát biểu mới nhất, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ chủ lực Chương Thị Kiều. Cái tên chơi rất ăn ý với Chương Thị Kiều trong 3 năm trở lại đây là Lương Thị Thu Thương cũng mới bình phục.

Trung vệ được ông "ươm mầm" trong gần 4 năm nay là Lê Thị Diễm My cũng dính chấn thương lật cổ chân nhẹ trong trận giao hữu gặp tuyển nữ Pháp. Nhiều khả năng cả Thu Thương và Diễm My sẽ không ra sân ở trận đấu gặp Campuchia.

Nếu điều này xảy ra, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với hàng phòng ngự gồm 5 cái tên lần đầu đá chính cùng nhau là Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Hải Linh, Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Thảo và Hoàng Thị Loan. 

Huấn luyện viên Mai Đức Chung phải đối mặt với lịch thi đấu có thể lên đến tần suất 6 trận/11 ngày nếu vào đến chung kết. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài các cầu thủ trên, ông Chung còn có thể đưa vào sân Phạm Thị Lan Anh ở hàng phòng ngự. Trung vệ sinh năm 2000 sở hữu chiều cao tương đối tốt (1m72) và thể hình rất lý tưởng. Nếu trường hợp này xảy ra, ông sẽ rút Hải Linh hoặc Thu Thảo rời sân.

Phía trên hàng công, một số cầu thủ cũng đang bị đau nhẹ và không đạt được 100% phong độ. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt trước Campuchia để đua tranh về hiệu số khi cần thiết.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra lúc 18h00 (giờ Việt Nam) ngày 7.7 tới đây. Chiến thắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là điều huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng đến. Nhưng ông sẽ có những phép toán cho riêng mình để xoay tua đội hình hợp lý nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn