MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam thua trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan trận ra quân vòng loại thứ hai Olympic 2024

NHÓM PV LDO | 26/10/2023 18:30

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi khi thua 0-1 trước tuyển nữ Uzbekistan tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Hết giờ. Tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước Uzbekistan ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai Olympic 2024.

Phút 98: Một tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển nữ Việt Nam, nhưng sóng gió đã qua với thủ môn Kim Thanh.

Phút 90+2: Tiền đạo Thuý Hằng vào sân thay cho Trần Thị Hải Linh.

Hiệp 2 có 9 phút bù giờ

Phút 86: Tuyển nữ Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 81: Huỳnh Như đá phạt không thành công.

Phút 72: Mỹ Anh có pha tạt bóng chuẩn xác cho Hải Yến, nhưng cú dứt điểm sau đó của tiền đạo này lại không trúng đích.

Phút 61: Huỳnh Như thực hiện pha đá phạt ngoài vòng cấm, nhưng bóng dội cột dọc.

Phút 53: Không được! Huỳnh Như vừa bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi đối diện khung thành Uzbekistan ở khoảng cách rất gần, nhưng cô lại không thể dứt điểm chuẩn xác.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu. Tuyển nữ Việt Nam điều chỉnh nhân sự khi Hoàng Thị Loan rời sân nhường chỗ cho Mỹ Anh.

Hết hiệp 1. Tuyển nữ Uzbekistan tạm dẫn trước Việt Nam với tỉ số 1-0.

Phút 43: Tuyển Việt Nam nỗ lực dâng cao và phối hợp tấn công nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự vững chắc của đội chủ nhà.

Phút 37: Không vào! Tuyển Việt Nam có cơ hội ngay trong vòng cấm đối phương, nhưng đường chuyền của đồng đội dành cho Bích Thuỳ quá mạnh khiến cô để lỡ cơ hội nguy đệm bóng cận thành.

Phút 30: Vào! Tuyển nữ Uzbekistan mở tỉ số. Diyorakhon nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn Kim Thanh vào lưới ở khoảng cách rất gần.

Phút 26: Nguy hiểm! Diyorakhon của Uzbekistan tung cú dứt điểm ngay trước vòng cấm trong tư thế trống trải, rất may bóng đi chệch khung thành.

Phút 22: Tuyển Việt Nam liên tục gây sức ép lên đối phương trong khoảng thời gian qua. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ đã bỏ lỡ ít nhất 3 tình huống có thể ghi bàn.

Phút 16: Không được! Sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Huỳnh Như có tình huống đối mặt với khung thành đối phương nhưng thủ môn Uzbekistan đã kịp lao ra bắt bóng.

Phút 10: Tuyển Việt Nam và Uzbekistan đang tạo ra thế trận khá cân bằng. Trong đó, Huỳnh Như và các đồng đội cũng có một số tình huống lên bóng nguy hiểm nhưng sau đó đều bị đối thủ chặn lại.

19h00: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình thi đấu:

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF
Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội. Ảnh: VFF

Thông tin trước trận đấu

Ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Theo thể thức của vòng loại 2, chỉ 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng loại cuối.

Mục tiêu đầu bảng là quá khó với tuyển nữ Việt Nam, khi vị trí này gần như nằm chắc trong tay của tuyển nữ Nhật Bản. Vì vậy, mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là giành vị trí nhì bảng để nuôi hy vọng tranh suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung cơ bản giữ lại bộ khung vừa tham dự ASIAD 19 như Hải Yến, Thu Thảo, Tuyết Dung, Hải Linh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Duyên, Van Sự...

Ngoài ra, còn có sự trở lại của tiền đạo Huỳnh Như, sau khi đội bóng chủ quản Lank FC cho phép cô trở về thi đấu cùng đội tuyển quốc gia.

Ở trận đấu cuối cùng trước khi hội quân với tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như đã có bàn thắng đầu tiên cho Lank FC ở mùa giải năm nay. Đây sẽ là cú hích tinh thần lớn đối với chân sút người Trà Vinh ở vòng loại sắp tới.

Tiền đạo Huỳnh Như góp mặt trong đội hình của tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Ảnh: Thanh Vũ

Tuyển nữ Việt Nam hiện trong quá trình trẻ hoá lực lượng và chuyển giao thế hệ. Vì vậy, phong độ của các cô gái Việt Nam kể từ sau SEA Games 32 và World Cup nữ 2023 không ổn định.

Tại ASIAD 19, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thắng 2-0 Nepal, 6-1 Bangladesh và thua 0-7 trước Nhật Bản, qua đó dừng bước sau vòng bảng.

Việc thi đấu liên tục trong năm 2023 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ. Vì vậy, vấn đề nhân sự và thể lực là bài toàn khó mà huấn luyện viên Mai Đức Chung cần giải quyết vòng loại thứ 2 Olympic 2024.

Bên kia chiến tuyến, tuyển nữ Uzbekistan cũng gần như giữ nguyên bộ khung tại ASIAD 19. Đó là những gương mặt sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, dẻo dai, thể hình và kỹ thuật khá tốt.

Dưới thời của huấn luyện viên người Nhật Bản - Midori Honda, đội chủ nhà đang cho thấy, sự tiến bộ vượt bậc. Tại đại hội vừa qua, họ cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Điểm mạnh của tuyển Uzbekistan là sự gắn kết trong lối chơi, mảng miếng tấn công đa dạng, kết hợp các pha phối hợp nhỏ lẫn chồng biên sắc sảo.

Sức mạnh của họ chủ yếu dựa vào 2 ngôi sao đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ là Shakhrizoda Zaynitdinova và Kamila Zaripova, cùng sự nhạy bén và nhãn quang chiến thuật tốt của Nilufar Kudratova, Diyorakhon Khabibullaeva.

Đội hình tuyển nữ Uzbekistan tại ASIAD 19. Ảnh: UFA

Lần duy nhất đội tuyển nữ Việt Nam và Uzbekistan gặp nhau là trận đấu ở vòng loại Olympic 2020 diễn ra năm 2019. Khi đó, Huỳnh Như và đồng đội giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Tuy nhiên, sau 4 năm, cả 2 đội tuyển đều có nhiều thay đổi. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam cần quyết tâm giành chiến thắng để có lợi thế về điểm số lẫn tâm lí ở cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn