MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng thủ tuyển nữ Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn trước tuyển Mỹ. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam và bài toán phòng ngự trước tuyển Mỹ

Thanh Vũ LDO | 21/07/2023 20:35

Hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu đội tuyển Mỹ trong trận ra quân World Cup nữ 2023.

Bất lợi về thể hình

Trong lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup nữ, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và tân binh Bồ Đào Nha. Dù cũng là đội dự giải lần đầu nhưng Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn tuyển nữ Việt Nam.

Với bảng đấu này, thể hình của tuyệt nữ Việt Nam có phần chênh lệch rất lớn khi có chiều cao trung bình thấp nhất trong 4 đội là 160,8 cm. Trong lực lượng của 3 đội tuyển này, đội tuyển Hà Lan có chiều cao tốt nhất trung bình tốt nhất là 170,5, tiếp theo là Mỹ 169,2 và tiếp theo là Bồ Đào Nha 167,9.

Tuyển Mỹ là đương kim vô địch World Cup. Ảnh: FIFA

Trong đó, cầu thủ có thể hình cao nhất là tiền đạo của tuyển Mỹ, Casey Murphy (1m85). Điều nó so với chiều cao thấp nhất chính là nữ cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự (1m52) với chênh lệch lên tới 32 cm, và hàng thủ Việt Nam thể hình cao nhất là 1m68 và thấp nhất là 1m55.

Với việc chiều cao chênh lệch quá nhiều, hàng thủ tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự.

Về vấn đề này, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong chỉ ra 2 cách để phòng ngự bóng bổng là chủ động ngăn cản những cá nhân có khả năng phất bóng nguy hiểm, tạt bóng chuẩn xác của đối thủ từ các tuyến trên hàng phòng ngự hoặc chủ động lùi phòng ngự trước cầu môn, kèm sát các cầu thủ tấn công nguy hiểm của đối thủ trong khu vực cấm địa.

Kì vọng vào hàng tiền vệ

Cựu danh thủ Nguyễn Tuấn Phong nhận định phương án tốt nhất là chủ động ngăn áp sát ngăn cản các tình huống phát động của đối thủ từ xa không cho đối thủ có thời gian khống chế, quan sát để luôn đặt để đặt đối thủ luôn trong tình huống triển khai khó nhất.

“Việc chủ động phòng ngự trước khung thành sẽ khó khăn hơn việc toàn đội áp sát liên tục ở các tuyến phía trên hàng phòng ngự. Cầu thủ vừa quan sát bóng, điểm rơi và vừa theo kèm hàng công là khó khăn hơn”, cựu danh thủ câu lạc bộ Đồng Tâm Long An chia sẻ.

Cựu danh thủ Nguyễn Tuấn Phong cũng nhấn mạnh: "Hệ thống phòng ngự này yêu cầu tiền đạo và tiền vệ phải chịu khó áp sát ngăn cản. Hàng phòng ngự có có 2 hậu vệ biên lui về đứng ngang với 2-3 trung vệ phía trong. Đặc biệt khi các cơ hội phản công được tạo ra như cách triển khai trong nửa cuối hiệp 2 với Đức sẽ khiến đối thủ cẩn trọng, hạn chế việc 2 hậu vệ biên bỏ vị trí, giảm áp lực tấn công về phía thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung".

Huỳnh Như nhiều khả năng phải hỗ trợ hàng thủ khi tuyển nữ Việt Nam đối đầu Mỹ. Ảnh: Hải Đăng

Trong thời gian qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung thường bố trị đội hình 3 trung vệ, hệ thống phòng ngự thường có 5 người với 2 hậu vệ biên lui về hỗ trợ ở SEA Games và cả các trận giao hữu. Đây cũng là sơ đồ đội tuyển nam vận hành dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Về hàng thủ 5 người trong 1 trận đấu sẽ giúp hàng tiền vệ không nhất thiết phải lùi về quá sâu để phòng ngự khi một người trong hệ thống phòng ngự áp sát, theo kèm vẫn có 4 cầu thủ bố trí theo hàng ngang chắn trước khung thành.

Dù vậy, cựu danh thủ Nguyễn Tuấn Phong cũng chỉ ra vấn đề của lối chơi này là 2 cánh của đội tuyển nữ đòi hỏi thể lực cao và ảnh hướng đến lối chơi phòng ngự phản công khi đòi hỏi việc chuyển đổi trạng thái nhanh như cách các cô gái kim cương đã thể hiện trước Đức trong trận thua 1-2.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày mai (22.7).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn