MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam còn 1 tuần tập luyện hướng đến World Cup 2023. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam và những nhược điểm cần khắc phục trước World Cup 2023

MINH PHONG LDO | 15/07/2023 13:09

Thất bại trong cả 3 trận giao hữu quốc tế trước thềm World Cup nữ đã chỉ ra một số vấn đề của đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ còn 1 tuần nữa để khắc phục hạn chế trước khi giải đấu khởi tranh.

Tuyển nữ Việt Nam thua các trận giao hữu trước thềm World Cup

Ngoại trừ các trận đấu với một số câu lạc bộ nước ngoài hoặc cấp độ trẻ, tuyển nữ Việt Nam có 3 trận giao hữu chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023.

Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thất bại ở cả 3 trận đấu, lần lượt thua 1-2 tuyển nữ Đức, thua 0-2 tuyển nữ New Zealand và thua 0-9 tuyển nữ Tây Ban Nha.

Công bằng mà nói, tuyển nữ Việt Nam rất khó để tạo ra bất ngờ trước những đội bóng mạnh hàng đầu thế giới. Trong đó, tuyển nữ Đức đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA, còn Tây Ban Nha và New Zealand lần lượt xếp vị trí thứ 13 và 22.

Tuyển nữ Việt Nam thua trong 3 trận đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Trong số các trận đấu này, Huỳnh Như và các đồng đội để lại nhiều dấu ấn ở cuộc chạm trán với tuyển nữ Đức. Trước một đối thủ toàn diện và vượt trội về mọi mặt, các cô gái sao Vàng vẫn thi đấu kiên cường và không ít lần gây khó khăn cho đội nhà.

Đặc biệt, Thanh Nhã gây ấn tượng với pha bứt tốc và ghi bàn vào lưới Đức, đánh dấu cột mốc mới cho tuyển nữ Việt Nam và chính bản thân tiền vệ này.

Tuy nhiên, sự tự tin đó không còn được duy trì trong trận đấu gặp tuyển nữ New Zealand và tuyển nữ Tây Ban Nha. Kết quả thua 0-2 và 0-9 chỉ ra nhiều vấn đề của tuyển nữ Việt Nam, bao gồm những tồn tại về lối chơi, tinh thần thi đấu và một số yếu tố "ngoại cảnh" tác động như thời tiết,...

Chỉ còn 1 tuần để cải thiện nhược điểm

Sau trận đấu với tuyển nữ New Zealand, huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thắn chỉ ra rằng các động tác xử lí của cầu thủ vẫn còn nặng nề, chưa thanh thoát, khả năng chuyền bóng cũng không tốt.

Bản thân Thanh Nhã cũng thừa nhận, yếu tố khách quan về thời tiết ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển. Trời lạnh khiến cầu thủ chơi bóng không được mềm dẻo, thiếu sự uyển chuyển. Đây là điều mà tuyển nữ Việt Nam cần phải khắc phục, đặc biệt là nhanh chóng thích nghi hơn nữa với điều kiện khí hậu tại đây.

Nói về vấn đề này, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh, bất kể các cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải sớm thích nghi với hoàn cảnh và thời tiết.

"Thực tế, về vấn đề căng cơ, các cầu thủ sẽ biết cách điều chỉnh. Khi ở Việt Nam sang xứ lạnh như New Zealand, họ sẽ phải làm nóng cơ, khởi động nhiều hơn. Điều này chắc chắn ban huấn luyện cũng đã tính toán và có trong giáo án thể lực.

Bên cạnh đó, bản thân cầu thủ cũng phải tính toán cho mình. Nếu cảm thấy cơ thể chưa đủ nóng thì phải khởi động thêm, thậm chí là có thêm bước hỗ trợ bởi thuốc, dầu xo bóp (theo sự chỉ dẫn và cho phép của ban huấn luyện).

Nhưng điều này chỉ là một phần thôi. Đội tuyển nữ Việt Nam đã sang New Zealand ít nhất là 2 tuần trước thời điểm khởi tranh World Cup. Vì thế, toàn đội đã có thể làm quen thời tiết và dần thích nghi”, cựu tuyển thủ Minh Nguyệt cho biết.

Bên cạnh vấn đề về kĩ năng, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng chỉ ra một số nhược điểm mà tuyển nữ Việt Nam mắc phải trong trận đấu với Tây Ban Nha. Đó là sự giao tiếp giữa các cầu thủ còn hời hợt, chưa đủ tốt để có thể nắm bắt thông tin lẫn nhau và phối hợp ăn ý. Đồng thời, so với 2 trận giao hữu trước đó, sự tự tin của toàn đội giảm sút đáng kể.

Tuyển nữ Việt Nam cần lấy lại sự tự tin trước khi tranh tài tại Cúp bóng đá nữ thế giới. Ảnh: LĐBĐ Tây Ban Nha

Về điều này, cựu tuyển thủ Minh Nguyệt cho hay: “Trong bóng đá, sự giao tiếp trên sân rất quan trọng, giúp toàn đội hiểu ý tưởng của nhau, kết nối và liên lạc tốt với nhau. Lúc đó, các cầu thủ sẽ biết được tình huống triển khai, lui về vị trí nào hay bóng sẽ tới chân ai tiếp theo. Ngoài ra, việc dùng kí hiệu hay hô hào đồng đội sẽ tạo khí thế tốt trên sân. Đó cũng là việc rất cần thiết".

Kết quả thất bại trong các trận giao hữu là khó tránh khỏi, nhưng với suy nghĩ lạc quan và tích cực, đây là cơ hội tốt để tuyển nữ Việt Nam được học hỏi kinh nghiệm, nhìn nhận những vấn đề thiếu sót của mình để kịp thời điều chỉnh trước thềm World Cup 2023.

Chỉ còn 1 tuần nữa là giải đấu khởi tranh, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Lúc này, Huỳnh Như và các đồng đội cần nhanh chóng hoàn thiện đội hình, lối chơi, cải thiện tối đa nhược điểm để bắt đầu cho một hành trình lịch sử sắp tới.

Trong đó, sự tự tin yếu tố quyết định khi đối đầu với những đối thủ mạnh. Với tinh thần hưng phấn, biết đâu tuyển nữ Việt Nam có thể tạo nên những cột mốc lịch sử mới tại World Cup nữ 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn