MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam nỗ lực chơi kiểm soát bóng dưới thời huấn luyện viên Troussier. Ảnh: Minh Dân

Tuyển Việt Nam cần kiên định theo đuổi triết lí bóng đá mới

HOÀNG HUÊ LDO | 30/03/2024 06:00

Bình luận viên Quang Tùng nhận định, đội tuyển Việt Nam cần kiên định, theo đuổi triết lí bóng đá mới dù có sự thay đổi ở vị trí huấn luyện viên trưởng.

Kiên định với triết lí bóng đá mới

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã chia tay đội tuyển Việt Nam hôm 26.3.

Suốt khoảng thời gian đó, nhà cầm quân người Pháp luôn kiên định với triết lí chơi bóng kiểm soát nhưng không mang đến hiệu quả. Những thất bại liên tiếp đã đến với tuyển Việt Nam.

Bình luận viên Quang Tùng chia sẻ: "Triết lí, định hướng mà ông Troussier đề ra hợp với xu hướng phát triển bóng đá đương đại. Đó là lối chơi đề cao kiểm soát bóng và trận đấu, từ đó xây dựng lối chơi có khả năng đẩy áp lực lớn hơn.

Tuy nhiên, triết lí và định hướng đấy của nhà cầm quân người Pháp Troussier không đồng bộ với quá trình mà ông ấy gắn bó với bóng đá Việt Nam. Phương pháp để giúp các tuyển thủ Việt Nam thấm nhuần và thực hiện ý tưởng trên một cách chính xác là điều mà huấn luyện viên Troussier không thực hiện được. Đó là một điều đáng tiếc".

Tuyển Việt Nam chưa thành công với lối đá kiểm soát bóng dưới thời huấn luyện viên Troussier. Ảnh: Minh Dân

Sau khi chia tay ông Troussier, nhiều câu hỏi được đặt ra vào thời điểm này, trong đó có việc liệu bóng đá Việt Nam - chính xác hơn là đội tuyển Việt Nam, sẽ chọn đi con đường nào, tiếp tục triết lí mới hay quay về phong cách cũ?

Nhận định về vấn đề này, bình luận viên Quang Tùng cho biết, những thứ trong quá khứ không thể mang đi được mãi mãi. Trong khi bóng đá thế giới đang càng ngày phát triển, nếu Việt Nam vẫn quay lại với lối chơi cũ thì sẽ càng tụt hậu và khó đạt được những mục tiêu đề ra.

"Việc bám sát lối chơi kiểm soát bóng theo xu hướng bóng đá đương đại, đồng thời có những điều chỉnh văn minh, tân tiến và phù hợp nhất vẫn đúng. Đề cao kiểm soát bóng không có nghĩa là chơi tấn công trên toàn bộ thời gian thi đấu mà vẫn có thời điểm đá nghiêng về phòng ngự.

Trên thế giới, các đội đều chơi kiểm soát bóng nhưng không phải đội bóng nào cũng có tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Họ vẫn có thể đá thế trận phòng ngự và đạt được mục tiêu của mình.

Chơi kiểm soát bóng không có nghĩa là từ bỏ lối đá phòng ngự phản công. Phòng ngự phản công chỉ là phương thức trong tổng thể của một lối chơi. Do đó, chúng ta cần kiên nhẫn với xu hướng của bóng đá hiện đại, bám mục tiêu lớn, hướng tới con đường đang đi để tiệm cận với bóng đá đỉnh cao", bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh.

Thay đổi để thích nghi

Bình luận viên Quang Tùng cho biết, trong bối cảnh hiện tại, bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc để làm như nâng cấp chất lượng đào tạo, nâng sức chịu đựng của cả nền bóng đá với nhiều thế hệ khác nhau.

Bởi với tiêu chuẩn chơi như bóng đá thế giới hiện nay, cường độ mà cầu thủ phải chịu rất lớn, sức bền cũng phải ở tầm vượt trội.

"Thể hình con người Việt Nam đã có sự cải thiện nhất định nhưng chưa phải là hoàn toàn để mang lại sự cân bằng trong các cuộc cạnh tranh với nhiều đối thủ ở Đông Nam Á cũng như châu Á. Tôi nghĩ, việc thay đổi là công cuộc phấn đấu, quá trình lâu dài, không phải ngắn hạn 1-2 năm.

Nhưng hiện nay, khoa học công nghệ có thể giúp chúng ta rút ngắn được một phần nào đó, đặc biệt là trong sự lựa chọn, tiếp cận lối chơi của các huấn luyện viên, tính khoa học trong cách tổ chức chiến thuật, giúp nguồn lực mà cầu thủ sử dụng trong từng thời điểm trận đấu hoặc một quá trình thi đấu được tối ưu, từ đó cầu thủ tiết kiệm năng lượng, dẻo dai, khỏe hơn và tăng sức chịu đựng", bình luận viên Quang Tùng nói.

Tuyển Việt Nam đang nỗ lực trên con đường tiệm cận với bóng đá đương đại. Ảnh: Minh Dân

Bình luận viên này cho rằng, khi nhiều đội bóng đang cải thiện thể hình, thể lực cầu thủ bằng nhiều cách, đơn cử như việc nhập tịch nhân sự mà tuyển Indonesia đã áp dụng, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Chúng ta sẽ cần tìm cách thức tổ chức chiến thuật mới để tránh tình huống bóng bổng, cũng như cần giải pháp tấn công thông minh, khôn ngoan và phù hợp với bóng đá Việt Nam hơn.

Tôi tin, khi tìm ra 1 huấn luyện viên có cách nhìn, cách lựa chọn hướng đi hợp lí thì dù cầu thủ Việt Nam mới thực hiện tính kiểm soát bóng ở mức độ tương đối, chưa hoàn toàn chơi được thứ bóng đá áp lực cao thì vẫn có thể đạt được mục đích của mình ở bất kì cuộc đọ sức nào, trước mắt là với các đối thủ Đông Nam Á", bình luận viên Quang Tùng khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn