MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

U18 Việt Nam chốt sanh sách, tự tin trận ra quân gặp U18 Malaysia

HOÀI ĐAN LDO | 07/08/2019 11:45

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ U18 Việt Nam dự Giải Vô địch U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019. 

Theo đó, cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý nhất là tiền đạo Phạm Xuân Tạo. Anh được mệnh danh là "Tiểu Công Phượng". Ở giải U19 quốc tế 2019 hồi tháng 3, Xuân Tạo đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 tuyển chọn Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan để lên ngôi vô địch. Anh được ví như phiên bản Công Phượng mới của bóng đá Việt Nam.

Xuân Tạo cũng giành hết các giải thưởng cá nhân của giải đấu đó gồm cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trận chung kết, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải, cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới (3 bàn).

Phạm Xuân Tạo là gương mặt đáng chú ý. Ảnh: TL

U18 Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ rất nặng ký gồm Thái Lan, Australia, Malaysia, Singapore, Campuchia. Đây là bảng đấu được đánh giá khá khó khăn, chính vì vậy HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng: “Việt Nam nằm trong giải đấu rất mạnh, nên chúng tôi đều phải có quá trình điều nghiên các đối thủ của mình. Tuy nhiên, mỗi năm lực lượng các đội mỗi khác nên khó nói trước điều gì khi bóng chưa lăn.

Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng ở từng trận một và đầu tiên là trận mở màn gặp Malaysia vào tối 7.8 tới. Hiện tất cả sự chuẩn bị của đội U18 Việt Nam đã hoàn tất. Thực tế trước giải đấu, chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị, cộng thêm lực lượng tập trung không đủ vì nhiều lý do. Tuy nhiên, sau thời gian chuẩn bị, tất cả đã ổn và U18 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với nỗ lực cao nhất”.

U18 Việt Nam (áo vàng) trong trận đấu tập với U22 VN. Ảnh: H.A

Tối nay (7.8). U18 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U18 Malaysia. Đây là đội đương kim vô địch của giải đấu sẽ khến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn. 

Trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Malaysia sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 19h30.

Danh sách đội tuyển U18 Việt Nam:

Thủ môn: Y Eli Nie, Nguyễn Văn Bá. 

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài, Vương Văn Huy, Hồ Khắc Lương , Nguyễn Nhĩ Khang, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Đình Huyên, Trịnh Quang Trường.

Tiền vệ: Đặng Quang Tú, Trần Mạnh Quỳnh, Võ Minh Trọng, Phạm Văn Hữu, Huỳnh Công Đến, Vũ Tiến Long, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Xuân Bình. 

Tiền đạo: Bùi Tiến Sinh, Phạm Xuân Tạo, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Hữu Tiệp, Nguyễn Kim Nhật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn