MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Troussier chính thức dẫn dắt U.19 Việt Nam. Ảnh: HN

U.19 Việt Nam, Troussier và triết lý Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH LDO | 12/09/2019 09:47

Ngày 10.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố ông Philippe Troussier trở thành tân HLV trưởng ĐT U.19 Việt Nam. HLV người Pháp sẽ xây dựng triết lý bóng đá giống với ông Park Hang-seo đang làm với U.23 và ĐTQG.

Công trình dở dang của HLV Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn đã mang đến thành công cho bóng đá trẻ Việt Nam sau khi giúp U.19 Việt Nam giành vé dự VCK U.20 World Cup 2017. Tuy nhiên, sau thành tích này ông Tuấn đã không thể giúp lứa U.18-U.19 Việt Nam có được những thành công. Chúng ta luôn bị loại từ vòng bảng ở những giải Đông Nam Á gần đây. Tại đấu trường Châu Á thì cũng không thể tiến xa. Việc U.18 Việt Nam thất bại trước đội bóng đến từ nền bóng đá yếu hơn là U.18 Campuchia tại giải U.18 Đông Nam Á 2019 buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải từ chức.

Kế hoạch dở dang mà ông Tuấn chưa thể thực hiện là xây dựng lối chơi của các cầu thủ trẻ theo triết lý Park Hang-seo. Ông từng có chủ trương để các cầu thủ vận hành theo chiến thuật như tại U.23 và ĐTQG của thày Park. Ông Tuấn nhấn mạnh: “Mọi người đều biết 2 đội tuyển lớn đang thành công với lối chơi phối hợp kỹ thuật và triển khai bóng nhanh. Chiến thuật đó hợp lý, và U.18 Việt Nam sẽ đi theo con đường này. Chúng tôi hy vọng từ đó các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt và có thể thi đấu cho U.23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia sau này”.

Đó là tư tưởng thức thời khi lứa cầu thủ U.18-U.19 là kế cận cho các ĐTQG. Chẳng nói đâu xa, lứa cầu thủ U.19 từng dự World Cup cùng HLV Hoàng Anh Tuấn hiện đang là những trụ cột của U.23 và ĐTQG do ông Park dẫn dắt. Đó là định hướng cần thiết, mang tính xây dựng cho bóng đá Việt Nam.

Đến định hướng của Troussier

Ngay sau khi nhậm chức HLV trưởng U.19 Việt Nam thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn, ông Philippe Troussier chia sẻ: “Bóng đá Việt Nam đang có được nhiều thành công trong hơn 1 năm qua, kể từ giải U.23 Châu Á 2018. Tôi cho rằng, có 4 yếu tố giúp bóng đá Việt Nam thành công: thứ nhất là sự quan tâm, đầu tư, định hướng và tạo điều kiện của VFF; thứ hai là chất lượng cầu thủ từ việc đào tạo của các câu lạc bộ; thứ 3 sự quản lý đội tuyển ông Park, sự tạo động lực, khát khao của ông ấy cho các cầu thủ và thứ 4 là sự ủng hộ của khán giả”.

Ông Philippe Troussier cũng cho biết có mối quan hệ mật thiết với HLV Park Hang-seo và sẽ hướng cho U.19 Việt Nam thi đấu với tinh thần của U.23 và đội tuyển quốc gia. Ông nói: “Cả tôi và ông Park Hang-seo đều có triết lý chung là tạo động lực, khát khao cống hiến cho cho các cầu thủ. Sắp tới cầu thủ của tôi ở ĐT U.19 Việt Nam cũng sẽ thi đấu với tinh thần như vậy.

Như các bạn đã thấy, vừa qua U.22 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao trước U.22 Trung Quốc. Ông Park đã giúp cho các cầu thủ có chiến thắng ấn tượng trên sân khách. Tuy nhiên, để thành công trong bóng đá, còn nhiều yếu tố khác. Tôi có quan hệ khăng khít với ông Park, tôi sẽ giữ gìn mối liên hệ với ông ấy. Tôi coi mình như trợ lý của ông Park. Tôi mong U.19 Việt Nam giành được kết quả tốt như U.22 và đội tuyển quốc gia thời gian qua”.

Thực tế, trong thời gian gần đây, các ĐTQG đều tập trung tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF, nơi ông Philippe Troussier làm GĐKT. Trước khi nhận lời đề nghị của VFF, HLV người Pháp cũng cho biết đã tìm hiểu về bóng đá Việt Nam, có mối quan hệ với các câu lạc bộ và VFF. Đó là cơ sở để ông chấp nhận thử thách này. Hy vọng với kinh nghiệm từng dẫn dắt các đội bóng dự World Cup, Troussier sẽ mang đến những thành công cho bóng đá trẻ và sau này là ĐTQG.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, HLV Philippe Troussier dẫn dắt U19 Việt Nam với tư cách đóng góp của đơn vị thành viên là PVF chứ không có hợp đồng trực tiếp với VFF. Ông Troussier sẽ hưởng chế độ phụ cấp như các huấn luyện viên trước đây.

Ông Troussier hiện đang đang làm Giám đốc kỹ thuật tại Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF. Thành tích ấn tượng của ông Troussier là đưa ĐT Nam Phi vào VCK World Cup 1998; giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, vượt qua vòng bảng World Cup 2002, giúp Olympic Nhật Bản lọt vào tứ kết Thế vận hội 2000...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn