MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Việt Nam chia vui chiến thắng với khán giả sau trận đấu. Ảnh: Thanh Vũ

U22 Việt Nam, bóng đá chiến thắng vẫn hơn bóng đá đẹp

PHẠM ĐÌNH LDO | 01/05/2023 06:03
Đội tuyển U22 Việt Nam chơi không đẹp mắt trước U22 Lào, nhưng điều mà thầy trò ông Troussier có được là chiến thắng. 

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận khởi đầu SEA Games 32 không dễ dàng như dự đoán trước. Chúng ta được đánh giá cao hơn U22 Lào, nhưng trong phần lớn trận đấu, đối thủ đã chơi hay hơn và có nhiều cơ hội hơn. 

U22 Việt Nam giành chiến thắng nhờ vào hai tình huống ở những thời điểm đầu và cuối trận. Đầu tiên là pha đánh đầu ngẫu hứng của Văn Tùng ngay phút thứ 2. Bàn thắng khó tin, khiến tất cả ngỡ ngàng. Một pha bóng mà giới chuyên môn nhận định có phần may mắn với Văn Tùng.

Còn bàn thắng thứ 2 đến ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu. Đó là pha chớp thời cơ tấn công nhanh của U22 Việt Nam khi giành được bóng. Lúc này, U22 Lào đã dồn lên với tâm thế "tất tay" để tìm bàn gỡ. Họ chấp nhận việc để U22 Việt Nam ghi bàn. 

Nếu bỏ qua hai tình huống này, lối chơi của U22 Việt Nam đã khiến đội có trận đấu thậm chí bị đánh giá dưới cơ U22 Lào. Nhưng trong bóng đá, tính hiệu quả vẫn hơn là sự hoa mĩ. 

Chính huấn luyện viên Michael Weiss bên phía U22 Lào đã nói rằng, đội bóng của ông xứng đáng có điểm. U22 Lào đã chơi hay hơn, nhiều cơ hội hơn. Và ông cũng nói rằng, U22 Việt Nam hiện tại không tốt như lứa cầu thủ trước. 

Huấn luyện viên Troussier và Michael Weiss. Ảnh: Thanh Vũ

Nhưng ngay sau đó, trong cuộc họp báo, ông Troussier đã phản bác rằng: "Không. Chúng tôi thắng 2-0 cơ mà. Trong sự nghiệp tôi từng trải qua nhiều thất bại.

Bàn thắng không từ trên trời rơi xuống. Cầu thủ nỗ lực tối đa để ghi bàn. Thủ môn và hàng thủ cũng nỗ lực để cứu thua. Mặt cỏ không thuận lợi để U22 Việt Nam triển khai lối chơi.

Tôi đồng ý với huấn luyện viên U22 Lào nay đội họ chơi tốt, tạo ra những cơ hội tốt. Nhưng cuối cùng chúng tôi thắng. Đó là điều quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, U22 Việt Nam đã thắng”.

Như cách nói của ông Troussier thì U22 Việt Nam sẽ lựa chọn bóng đá chiến thắng hơn là bóng đá đẹp để đạt được mục tiêu. Bởi suy cho cùng, kết quả mới là câu trả lời đúng đắn nhất. 

Trước khi bước vào giải đấu, ông Troussier từng nói rằng, bản thân áp lực bở mục tiêu vô địch và U22 Việt Nam phải trình diễn thứ bóng đá tốt nhất, đẹp nhất. Nhưng có lẽ sau trận đấu với U22 Lào, ông Troussier cũng nên chấp nhận những trận đấu xù xì để chiến thắng. 

Nhìn màn trình diễn của U22 Việt Nam trước U22 Lào, giới chuyên môn đã chỉ ra những vấn đề hạn chế. Thậm chí có câu hỏi đặt ra: Nếu đá như vậy, gặp Thái Lan sẽ ra sao?

Nhưng trong bóng đá, không thể lấy thông số của trận đấu này để suy ra kết quả của trận đấu khác. Những con số luôn chỉ là tính tham khảo. Và từ nay đến khi gặp Thái Lan, còn 2 trận đấu nữa để kiểm chứng.

U22 Việt Nam có thể sẽ được phân tích, mổ xẻ nhưng không đáng bị chỉ trích. Bởi họ đã thắng và có 2 bàn thắng, đó là thành quả không tự nhiên có.

Và tất cả hãy nên nhìn nhận công việc dựa trên kết quả cuối cùng. Còn quá sớm để nhìn về điểm cuối hành trình của thầy trò ông Troussier. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn