MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Việt Nam luyện tập tích cực hướng đến vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam rèn quân dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt

AN NGUYÊN LDO | 17/08/2021 16:26
Các cầu thủ U22 Việt Nam đã trải qua hơn 2 giờ đồng hồ rèn quân và tập luyện dưới thời tiết nắng gắt lên đến 36-37 độ C tại Hà Nội.

U22 Việt Nam bước vào giai đoạn tập luyện tích cực hướng đến vòng loại U23 Châu Á 2022. Nhằm tăng cường thể lực của các cầu thủ, huấn luyện viên Kim Han-yoon cùng ban huấn luyện đã đưa ra giáo án nghiêm khắc khi yêu cầu các học trò ra sân luyện tập dưới thời tiết khắc nghiệt.

Theo đó, U22 Việt Nam đã trải qua hơn 2 giờ đồng hồ rèn luyện vào giữa trưa dưới trời nắng gắt 36-37 độ tại Hà Nội. Tuy vậy, sự khắc nghiệt của thời tiết không làm ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ. Toàn đội đều nỗ lực hoàn thành tốt yêu cầu của ban huấn luyện thông qua các bài tập củng cố thể lực, kỹ năng cá nhân cũng như các bài phối hợp trong những tính huống cố định.

Song song với đó, bộ 3 thủ môn của U22 Việt Nam cũng được tăng cường khối lượng vận động với các bài tập đa dạng của huấn luyện viên Kim Hyun-tae. Ông thầy người Hàn Quốc đã áp dụng nhiều phương pháp huấn luyện để hoàn thành kỹ năng cho các thủ môn, đặc biệt là phản xạ và khả năng phán đoán tình huống.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (ở giữa) và các đồng đội đã có sự tiến bộ nhất định dưới bàn tay uốn nắn của huấn luyện viên Kim Hyun-tae. Ảnh: VFF

“Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ huấn luyện viên Kim Hyun-tae. Trong thời gian qua, bản thân tôi cũng đang dần dần bắt nhịp được với phong cách huấn luyện và giáo án bài tập của thầy Kim”, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cho biết.

Ở đợt hội quân này, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ triệu tập 3 thủ môn cho U22 Việt Nam, đồng nghĩa với việc Xuân Hoàng nhiều khả năng góp mặt ở đội hình thi đấu chính thức dự vòng loại U23 Châu Á 2022, nếu anh thể hiện tốt khả năng của mình.

Chia sẻ về cơ hội của bản thân, Xuân Hoàng cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa chắc chắn về cơ hội của mình. Điều đó phụ thuộc vào quyết định của huấn luyện viên trưởng. Tôi vẫn còn nhiều điểm yếu cần phải cải thiện nên chưa vội nghĩ đến những điều xa xôi. Dù vậy, tôi luôn đặt mục tiêu nỗ lực trong từng buổi tập để huấn luyện viên nhìn thấy được khả năng và chuyên môn của mình".

Một số hình ảnh tập luyện của U22 Việt Nam:

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn