MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 32. Ảnh: Nguyễn Đăng

U22 Việt Nam, vì tấm huy chương danh dự

PHẠM ĐÌNH LDO | 15/05/2023 21:21
Đội tuyển U22 Việt Nam cần giành huy chương đồng SEA Games 32 vì danh dự và mở ra những cơ hội mới trong trương lai.

Sau trận thua trước U22 Indonesia ở bán kết, mục tiêu bảo vệ huy chương vàng của U22 Việt Nam cũng thất bại.

Giờ đây, thầy trò huấn luyện viên Troussier đang đứng trước trận trạnh huy chương đồng SEA Games 32. Trận đấu mà nhiều đội bóng sẽ tham gia với tâm thế buông xuôi khi ở vị thế là ứng viên vô địch.

Đó còn chưa kể, tinh thần của các cầu thủ U22 Việt Nam bị suy sụp và chưa chắc có thể sớm vực dậy. Những sự chỉ trích từ khán giả, phân tích từ giới chuyên môn vẫn đang tiếp diễn. Điều này phần nào lại khiến áp lực cần gia tăng. 

Truyền thông VFF đã miêu tả buổi tập chiều 14.5 của các cầu thủ: "Không khí trong phòng tập khá trầm lắng, hầu như chỉ có tiếng động cơ của máy chạy bộ và tiếng thở dốc của các cầu thủ sau mỗi bài tập nặng. Mồ hôi túa ra trên những gương mặt trẻ, những chiếc áo ướt đẫm dính vào cơ thể. Duy chỉ có đôi mắt vẫn ẩn chứa sự kiên cường, có gì đó chịu đựng nhưng vẫn cho thấy quyết tâm với tinh thần không từ bỏ".

U22 Việt Nam cần vực dậy tinh thần sau thất bại. Ảnh: VFF

Đây mới thực sự là vấn đề của U22 Việt Nam. Tâm lí, áp lực thành tích đã đeo bám toàn đội trong suốt quá trình chuẩn bị đến hết vòng đấu bảng. U22 Việt Nam chỉ chơi thực sự có "hồn" khi gặp U22 Thái Lan, trận đấu mà chúng ta đã chắc chắn có vé vào bán kết. Điều đó cho thấy, nếu cởi bỏ được tâm lí, U22 Việt Nam sẽ chơi tốt. 

Trong cuộc gặp gỡ các cầu thủ, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nói rằng: "Hãy mạnh mẽ lên các con, phía trước chúng ta vẫn còn trận đấu nữa. Tấm huy chương nào cũng đáng quý và đáng trân trọng, đều là mồ hôi và thậm chí cả nước mắt".

Với U22 Việt Nam, lúc này tấm huy chương đồng sẽ là danh hiệu có ý nghĩa. Bởi điều này sẽ giúp các cầu thủ U22 Việt Nam học cách đứng dậy sau thất bại. Tinh thần không bỏ cuộc sẽ được chứng minh bằng việc U22 Việt Nam có giành danh hiệu dù đó chỉ là vị trí thứ 3. 

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đang nhắm vào huấn luyện viên Troussier và U22 Việt Nam, họ không thể có thêm thất bại. Tấm huy chương đồng lúc này cũng là danh hiệu để lấy lại niềm tin. 

Với huấn luyện viên Troussier, đây mới là khởi đầu. Ông không có được những nhân tố tinh nhuệ, chất lượng như người tiền nhiệm Park Hang-seo. Với những cầu thủ như ông thầy người Pháp nhận xét là còn "thiếu minh nghiệm" , tấm huy chương đồng sẽ như một danh hiệu cần thiết cho sự khởi đầu.

Vấn đề còn lại là liệu U22 Việt Nam có vực dậy được tinh thần để sẵn sàng cho trận đấu tới. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn