MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hoà: U23 Việt Nam có thể tránh U23 Thái Lan ở bán kết

NHÓM PV LDO | 16/05/2022 15:05

U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối nên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 chưa ngã ngũ và U23 Việt Nam chưa thể biết được đối thủ của mình tại bán kết.

Trận đấu kết thúc, U23 Malaysia hòa 2-2 U23 Campuchia

Khoảng thời gian cuối trận diễn ra sôi nổi với hàng loạt tình huống "ăn miếng trả miếng" nhưng không có thêm bàn thắng.

U23 Malaysia kết thúc vòng bảng với 8 điểm nhưng sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Lào để phân định ngôi thứ bảng B, đồng thời xác định luôn các cặp đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Phút 90: U23 Malaysia bế tắc trong cách tấn công, và có lẽ đành phải chấp nhận một trận hòa.

U23 Việt Nam chưa biết đối thủ ở bán kết, sau khi U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hòa.

Phút 85: U23 Malaysia muốn giành chiến thắng nên dồn đội hình lên tấn công, nhưng vấp phải sự chống đỡ quyết liệt của hàng thủ U23 Campuchia.

Phút 77: U23 Malaysia liên tục tung ra những cú dứt điểm nhưng chưa thể ghi được bàn thắng thứ 3.

Phút 68: Razak xoay sở tốt trước vòng vây rất đông hậu vệ đối phương rồi dứt điểm cân bằng 2-2.

Phút 62: Trong một pha phản công nhanh, Kakada thoát xuống và dứt điểm tinh tế đưa U23 Campuchia một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Phút 60: U23 Campuchia cầm bóng mạo hiểm, không ít lần tạo điều kiện cho U23 Malaysia áp sát, dâng cao.

Razak ghi bàn cho U23 Malaysia. Ảnh: M.Đ

Phút 51: U23 Malaysia được hưởng một quả phạt đền khi hậu vệ U23 Campuchia phạm lỗi trong vòng cấm. Và Razak không để lỡ cơ hội, ghi bàn cân bằng tỉ số.

Hiệp 2 bắt đầu: U23 Malaysia đã nóng lòng muốn dâng cao tấn công.

U23 Malaysia chơi tốt hơn nhưng lại bị dẫn trước trong hiệp 1. Ảnh: FAM

Hiệp 1 kết thúc: U23 Campuchia bất ngờ dẫn trước U23 Malaysia với tỉ số 1-0.

Phút 45: Bất ngờ có penalty cho U23 Campuchia khi hậu vệ của Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Chanchav dứt điểm quyết đoán để mở tỉ số trận đấu.

Ảnh: Trung Du

Phút 40: U23 Campuchia tấn công nhiều hơn trong những phút vừa qua nhưng chưa tạo ra hiệu quả.

Phút 32: Thêm một pha dứt điểm không thành của U23 Malaysia. Hàng thủ của U23 Campuchia vẫn chơi rất tập trung để hạn chế khoảng trống trước khung thành.

 Ảnh: Trung Du 
Các cổ động viên trên sân Thiên Trường cổ vũ 2 đội tuyển. Ảnh: Trung Du

Phút 25: U23 Malaysia vẫn là đội nắm giữ thế trận, họ chủ động cầm bóng để tạo ra những pha dàn xếp.

 Ảnh: Trung Du

Phút 14: Lại là Bin Azhar chọn vị trí tốt để nhận đường chuyền từ đồng đội, nhưng cú sút ở cự ly gần không thắng được thủ thành Kim Huy.

 Ảnh: Trung Du

Phút 6: U23 Malaysia tăng tốc ở trung lộ, mở ra khoảng trống cho Azhar dứt điểm, đáng tiếc, bóng đi chệch khung thành.

 Ảnh: Trung Du

16h00: Trận đấu bắt đầu. U23 Campuchia là đội nắm quyền giao bóng trước.

Ảnh: Trung Du

15h55: 2 đội cử hành hát Quốc ca.

Ảnh: Trung Du

15h25: Những cổ động viên đầu tiên trên khán đài A. Trong đó có nhóm cổ động viên của U23 Malaysia.

Ảnh: Trung Du

15h20: Hai đội U23 Campuchia và U23 Malaysia chia sân tập khởi động.

Ảnh: Trung Du

15h10: Lác đác đã có cổ động viên ngồi trên khán đài B. Đáng chú ý, Lào đá trận thứ 2 nhưng có 2 xe chở cổ động viên đã đến từ khá sớm

 Ảnh: Trung Du

15h00: Khán giả đã có mặt tại sân vận động Thiên Trường (Nam Định) để theo dõi 2 trận đấu cuối bảng B.

Ảnh: Trung Du

Đội hình ra sân của U23 Malaysia và U23 Campuchia

U23 Malaysia và U23 Thái Lan ở bảng B đã cầm rất chắc tấm vé đi tiếp vào bán kết. U23 Campuchia không thể tự quyết định số phận nên có lẽ chỉ đành coi màn so tài với U23 Malaysia là một cuộc chiến vì danh dự.

U23 Campuchia (áo xanh) chỉ còn trận đấu thủ tục. Ảnh: Nguyễn Đăng 

Dù rất khó để đánh bại U23 Malaysia, chứ chưa nói là thắng với tỉ số cách biệt nhưng U23 Campuchia vẫn nên trân trọng từng giây phút để làm tiền đề cho SEA Games 32, đồng thời để lại hình ảnh đẹp tại giải đấu. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua, và giờ là lúc đóng vai kẻ ngáng đường khó chịu, thậm chí phán quyết cả thứ hạng 2 ngôi đầu bảng B.

Vấn đề của U23 Campuchia là chiến thuật lệch với lực lượng, có nghĩa là các cầu thủ chưa đủ khả năng đá kiểm soát bóng như huấn luyện viên Keisuke Honda mong muốn, nhất là khi đối đầu với những đối thủ mạnh trong khu vực. Từ đó, liên tục xuất hiện những sai lầm.

U23 Malaysia tận dụng sai lầm của các đối thủ còn tốt hơn U23 Thái Lan. Nếu không cẩn thận, U23 Campuchia sẽ lại có thêm một trận thua đậm nữa.

U23 Malaysia (áo vàng) có quyền tự quyết đối thủ ở bán kết là U23 Việt Nam hoặc U23 Indonesia. Ảnh: Hải Nguyễn

U23 Việt Nam đã giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với ngôi đầu bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp đội nhì bảng B. Hiện tại U23 Malaysia đang xếp thứ nhất (7 điểm), U23 Thái Lan xếp thứ nhì (6 điểm).

Ở lượt trận cuối, U23 Malaysia đối đầu U23 Campuchia còn U23 Thái Lan gặp U23 Lào để xác định ngôi đầu bảng. Với cục diện này, nhiều khả năng U23 Thái Lan sẽ xếp nhì bảng chung cuộc và đối đầu với U23 Việt Nam. 

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn