MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U23 Thái Lan xem SEA Games 31 là bước chuẩn bị quan trọng cho giải U23 Châu Á 2022 và sau đó là ASIAD. Ảnh: Thairath

U23 Thái Lan sẽ cử đội hình mạnh đấu U23 Việt Nam tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 03/04/2022 12:34
U23 Thái Lan sẽ không cử lực lượng non kinh nghiệm như tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Thay vào đó, họ xem xét việc bổ sung cầu thủ quá tuổi để tranh huy chương vàng SEA Games với U23 Việt Nam.

Hai ngày nay, những tin đồn xuất hiện về việc Thái Lan tiếp tục cử đội hình là nòng cốt là các cầu thủ U19 để khoác áo U23 Thái Lan, tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) không xác nhận thông tin.

Theo tìm hiểu của Lao Động, U23 Thái Lan sẽ cử đội hình mạnh nhất có thể để tham dự SEA Games 31. Tại Dubai Cup 2022 vừa qua, U23 Thái Lan đã xếp cuối bảng sau 3 trận toàn thua trước U23 Iraq, U23 Qatar và U23 Trung Quốc. Tại đây, đội bóng của Srimaka đã cho thấy khả năng tấn công ấn tượng, nhưng thể lực yếu và mắc nhiều sai sót trong phòng ngự.

Để khắc phục điều này tại SEA Games, chiến lược gia của U23 Thái Lan cho biết có thể ông có thể bổ sung các cầu thủ quá tuổi vào đội hình đến Việt Nam. Ông nói: "Chúng tôi sẽ xem xét việc sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình dự SEA Games. Nếu U23 Thái Lan còn yếu ở những vị trí quan trọng, đội nhất thiết phải bổ sung bởi nó sẽ giúp ích cho đội. U23 Thái Lan gặp nhiều vấn đề ở khâu phòng ngự, nên có thể chúng tôi sẽ sử dụng cầu thủ quá tuổi ở khu vực này".

Thanawat, tiền vệ từng vô địch AFF Cup 2020 cùng tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ dự SEA Games 31 cùng đội U23 Thái Lan. Ảnh: Thairath

Môn bóng đá nam SEA Games 31 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 22.5 tới. Về nguyên tắc, các câu lạc bộ có quyền không nhả cầu thủ tốt nhất cho U23 Thái Lan. Tuy nhiên với mục tiêu giành huy chương vàng đồng thời nằm trong lộ trình hướng đến vòng chung kết U23 Châu Á 2022 diễn ra sau đó (từ ngày 1 đến 19.6), FAT nhấn mạnh sẽ cùng huấn luyện viên đội U23 Thái Lan làm việc với các câu lạc bộ để tìm được tiếng nói chung.

Tại Dubai Cup 2022 vừa qua, một số câu lạc bộ lớn tại Thái Lan như Buriram United, Port, Muangthong United, Chonburi… cũng đã để các cầu thủ lên tập trung cùng U23 Thái Lan. Theo lịch, Thai League sẽ kết thúc vào ngày 7.5. Trong trường hợp FAT làm việc với ban tổ chức Thai League và các đội bóng, U23 Thái Lan hoàn toàn có thể chọn ra những nhân tố tốt nhất dự SEA Games.

Đội hình "Voi chiến" dự Dubai Cup 2022 còn thiếu rất nhiều nhân tố chủ chốt như Thanawat, Kritsada Kaman, Suphanat Muenta, Jonathan Khemdee, Ben Davis hay Ekanit Panya… Những ngôi sao này hứa hẹn sẽ cùng nhau dự SEA Games 31, hướng đến việc cạnh tranh tấm huy chương vàng với U23 Việt Nam, U23 Indonesia. Ngoài ra theo Thairath, 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Sittichok Paso (FC Ryukyu, Nhật Bản), và Channarong (Union Aderve, Tây Ban Nha) sẽ về nước hội quân khi SEA Games diễn ra.

Sau khi đánh bại tuyển Việt Nam, tạo tiền đề vô địch AFF Cup 2022, bóng đá Thái Lan tiếp tục hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games 31, cạnh tranh sòng phẳng với U23 Việt Nam hay U23 Indonesia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn