MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Sơn Tùng.

U23 Việt Nam và khả năng “chịu đấm” trước U23 Thái Lan

VIỆT HÙNG LDO | 26/03/2019 15:00

Trước trận cầu quyết định vào tối nay (26.3) trên sân Mỹ Đình, HLV Park hiểu rằng cần phải trang bị cho các học trò nhiều miếng đánh hơn sau trận đấu "hút chết" trước U23 Indonesia.

Chiều 25.3, khi trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, hậu vệ Văn Hậu đã chỉ ra điểm mạnh nhất của U23 Thái Lan là các miếng đánh ở cự li ngắn, ban bật tốt và quan trọng nhất là sự bình tĩnh của đội bạn.

Nói vậy để thấy Thái Lan là đội bóng sở hữu kĩ thuật ở mức đỉnh cao. Vậy U23 Việt Nam cần làm gì để giải quyết vấn đề đó?

Với các đội bóng như Thái Lan, cách dễ nhất để giải mã lối chơi ấy là đá rắn, thậm chí chấp nhận đá rát khiến đối phương chùn chân. Tuy nhiên, những nhân tố trong tay ông Park ở thời điểm này không sở hữu tố chất đó. Nếu mạo hiểm chơi theo kiểu mất sức như vậy là hạ sách cho U23 Việt Nam, bởi trong đội hình 23 tuyển thủ lần này, không có một hoặc một vài "máy quét" đúng nghĩa.

Ảnh: Sơn Tùng.

Sở trường của Mr. Park từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam là lối chơi "chịu đấm có khoa học". Đó là kiểu chủ động phòng ngự nhưng không phòng ngự tiêu cực và ngây thơ như U23 Brunei. Từ các tình huống phòng thủ khu vực, các đường phản công có thể đến bất cứ lúc nào.

U23 Việt Nam cần phải khiêm tốn, tự đánh giá mình ở “dưới cơ” so với U23 Thái Lan tại thời điểm này. Chính vì thế, lối đá sở trường của HLV Park mới có dịp được phát huy. Nhưng phòng thủ khu vực ra sao lại là câu chuyện cần phải tính chặt chẽ. Ở trận đấu tối nay, U23 Việt Nam sẽ chịu cùng một dạng sức ép nhưng sức ép về lối chơi của U23 Thái Lan còn nguy hiểm hơn bội phần sức ép cơ bắp của người Indonesia.

Ảnh: Sơn Tùng.

Ở U23 Việt Nam hiện nay, chỉ có Hoàng Đức và Quang Hải là những người đủ kĩ thuật và sự tự tin để cầm bóng trước đối thủ. Các vị trí khác rất rối và không giữ nổi bóng, từ đó khiến lối chơi bị loạn nhịp. U23 Việt Nam muốn dâng lên để thắng U23 Indonesia nhưng đẳng cấp ở nhiều vị trí chưa cho phép chúng ta chơi theo kịch bản đó.

Ở trận đấu cuối cùng này, HLV Park nhiều khả năng vẫn dùng đội hình 3-4-3 sở trường nhưng thay vì chủ động phòng ngự phản công, ông sẽ để các học trò tập trung khâu phòng ngự khu vực trước. Đối diện với U23 Thái Lan giàu kĩ thuật, chỉ có phòng ngự khu vực mới giúp U23 Việt Nam đứng vững. Nếu chọn cách chơi như ở trận trước, chỉ cần từ 1-2 pha mất bóng và không có người bọc lót, lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ rung lên ngay lập tức.

Ảnh: Sơn Tùng.

Ngoài Hoàng Đức và Quang Hải với kĩ năng tốt, những nhân tố như Danh Trung cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cần phải chắt chiu từng cơ hội bởi trước U23 Thái Lan, khoảng trống để dứt điểm đã khó, đừng nói có thể áp đặt lối chơi cho đối phương.

U23 Thái Lan là chủ nhà và họ vẫn chơi vòng loại. Ngoài việc kiểm tra và rà soát lực lượng, sự "cay mũi" cũng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí của "Voi chiến". Điều đó đến từ thành tích trong năm 2018 quá tuyệt vời của bóng đá Việt Nam.

Ảnh: Sơn Tùng.

Trận cầu tối nay sẽ khẳng định nền bóng đá nào mới là vua của Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. U23 Thái Lan với đẳng cấp cao và khát khao thể hiện bản thân sẽ là nhiệm vụ tối thượng với đội đương kim Á quân U23 Châu Á của thầy Park.

Nếu vượt qua được ải này, tất cả sẽ thở phào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn