MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng phòng ngự tuyển Thái Lan (áo xanh) sẽ gặp nhiều khó khăn trước tiền đạo đang có phong độ rất cao Ali Mabkhout của tuyển UAE. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan.

UAE - Thái Lan và dấu chấm hết cho "Voi chiến"?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 07/06/2021 08:00
Tuyển UAE có cơ nhiều cơ hội để giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan, ở trận đấu diễn ra lúc 23h45 (giờ Việt Nam) ngày 7.6, qua đó loại đối thủ trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Tuyển UAE đã quên trận thắng Malaysia 4-0

Đội bóng của huấn luyện viên Bert van Marwijk đã có bước khởi đầu thuận lợi, để hoàn tất mục tiêu thắng cả 4 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022. Trước Malaysia, đội chủ nhà đã áp đảo toàn diện, ghi được 4 bàn thắng cũng như tạo ra vô số cơ hội.

"Mặc dù tôi rất vui, hài lòng với màn trình diễn và chiến thắng tuyệt vời trước Malaysia, tuyển UAE đã quên trận đấu này, để hướng về trận đấu tiếp theo với Thái Lan. Chúng tôi biết, Thái Lan là đội bóng mạnh, việc họ hòa với Indonesia không nói lên được nhiều điều. Tuyển UAE cần tập trung để hướng đến mục tiêu giành chiến thắng" - huấn luyện viên Bert van Marwijk chia sẻ.

Thắng Malaysia, UAE đã vươn lên đứng thứ 2 tại bảng G với 9 điểm/5 trận. Họ bằng điểm với tuyển Thái Lan và Malaysia nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ đồng thời thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu thắng Thái Lan, tuyển UAE sẽ tiếp tục củng cố vị trí của mình đồng thời gần như loại "Voi chiến" (biệt danh của tuyển Thái Lan) ra khỏi cuộc đua.

Teerasil Dangda - cầu thủ ghi 1 trong 2 bàn thắng giúp Thái Lan thắng UAE 2-1 ở lượt đi không thi đấu trận lượt về do đã rút lui trước đó. Ảnh: AFC

Theo hậu vệ cánh trái Mamoud Khamees, việc thi đấu, tập trung, không chủ quan trước Thái Lan là điều tối cần thiết. Anh nói: "Thái Lan mạnh hơn so với Malaysia. Chúng tôi cần thi đấu tập trung trong suốt 90 phút, đó sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng. Với tuyển UAE, 3 trận còn lại là 3 trận chung kết, vì thế toàn đội sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành mục tiêu đề ra".

Ông Bert van Marwijk kỳ vọng các học trò sẽ thể hiện sự "tàn nhẫn" ở khung thành đối phương. Trận gặp Malaysia, các cầu thủ UAE đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng của Ali Mabkhout và Fabio de Lima. Ông không muốn điều đó lặp lại trước Thái Lan.

Tuyển Thái Lan chờ thay đổi từ Akira Nishino

Trận lượt đi tại Bangkok, tuyển Thái Lan đã thắng UAE 2-1 với lối chơi rất thuyết phục. Về thành tích đối đầu, tuyển Thái Lan thắng 3, hòa 4 và thua đến 7 trong 14 trận gặp UAE. Nhưng trong 3 trận đấu gần đây nhất, "Voi chiến" bất bại trước đội bóng Tây Á với 1 chiến thắng và 2 trận hòa.

Cơ hội để tuyển Thái Lan thắng UAE trên sân khách là rất nhỏ. Ảnh: AFC

Điều đó sẽ giúp thầy trò ông Nishino tự tin hơn. Trận hòa đáng tiếc trước Indonesia khiến Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thắng 2 trận còn lại, mới có hy vọng đi tiếp. Nhưng rõ ràng, lối chơi của tuyển Thái Lan đã không còn nhiều đột biến khi thiếu vắng các trụ côt như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan.

Những cầu thủ thay thế như Thanawat, Ernesto Phumipha… đều chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hàng phòng ngự của tuyển Thái Lan đã thi đấu không tốt trước Indonesia, mắc nhiều sai sót trong việc bọc lót, kèm người. Thử thách cho họ càng lớn hơn khi tuyển UAE có nhiều tiền đạo có kỹ thuật cao, nhanh nhẹn.

Chắc chắn, ông Nishino sẽ có những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi để chơi "tất tay". Đó là điều tuyển UAE mong chờ. Họ sẽ chờ đợi sơ hở để trừng phạt đối thủ, như đã làm với Malaysia.

Dự đoán: UAE - Thái Lan: 3-1

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn