MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các trận đấu tại V.League 2020 sẽ được áp dụng luật sửa đổi của FIFA. Ảnh: H.A

Vấn đề của V.League: Cầu thủ xem thường luật, đội bóng thiếu chuyên nghiệp

HOÀI ĐAN LDO | 07/02/2020 16:55

Chuyện cầu thủ xem thường việc học luật bóng đá, còn các câu lạc bộ không chịu chuyên nghiệp là vấn đề đang tồn tại ở V.League

Ngày 7.2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có buổi gặp gỡ báo chí, tập huấn truyền thông về các quy định mới trong luật bóng đá của FIFA. Giảng viên trọng tài Đặng Thanh Hạ đã dành nhiều thời gian để phổ biến với truyền thông về những luật mới được FIFA thay đổi và sẽ áp dụng với bóng đá Việt Nam từ mùa giải 2020. 

Ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban trọng tài VFF cho biết FIFA áp dụng luật bóng đá mới với nhiều thay đổi rất tích cực, công bằng từ tháng 8.2019. Tuy nhiên, do thời điểm này V.League 2019 đang diễn ra nên bóng đá Việt Nam không thể áp dụng.

Ban trọng tài VFF đã đi đến các câu lạc bộ chuyên nghiệp trên cả nước để tiến hành tập huấn, phổ biến luật bóng đá mới của FIFA.

Trưởng Ban trọng tài VFF tâm tư: "Là người trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp này, tôi nhận thấy các ngoại binh, huấn luyện viên ngoại rất chăm chỉ học luật mới.

Dù vậy một số cầu thủ Việt Nam lại lơ là, xem thường việc học luật, điều này khiến ban trọng tài rất buồn nhưng cũng không biết phải làm sao. Nếu cầu thủ hiểu luật sẽ giúp họ chơi bóng đá hay hơn, giảm đi những phản ứng tiêu cực, thiếu chính xác với quyết định của trọng tài".

Hà Nội đang là đương kim vô địch V.League. Ảnh: H.A

Đây là thực trạng đang tồn tại của bóng đá Việt Nam. Việc lười học luật khiến cho cầu thủ Việt Nam mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Bên cạnh đó, là việc từ cầu thủ đến ban huấn luyện, lãnh đạo đội bóng có những phản ứng tiêu cực, phản cảm với các trọng tài trong nhiều tình huống. 

Một vấn đề nữa thời gian qua cũng trở thành vấn đề nổi cộm, đó là chính bản thân các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam dù mang danh chuyên nghiệp nhưng lại không đáp ứng đủ tiêu chí. 

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF đã nhiều lần tâm tư rằng, muốn V.League chuyên nghiệp thì bản thân các đội bóng phải chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi trực tiếp điều hành giải đấu này mới thấy rõ thực trạng thiếu chuyên nghiệp của các đội bóng ở nhiều khâu. Thậm chí, có nhiều trận đấu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn diễn ra.

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cuối năm 2019, V.League chỉ có 8 câu lạc bộ đủ điều kiện đạt chuẩn chuyên nghiệp.  Đáng buồn là việc Hà Nội dù là đương kim vô địch nhưng đã không được tham dự các giải đấu của AFC tổ chức trong năm 2020 do không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc.

Nhiều chuyên gia, huấn luyện viên nước ngoài đến Việt Nam đều chỉ ra những hạn chế của V.League. Thế nhưng, để khắc phục điều này không phải điều dễ dàng khi nó liên quan đến cả hệ thống, mà vấn đề chính nằm ở các câu lạc bộ.

Từ chuyện cầu thủ coi thường việc học luật bóng đá cho đến các câu lạc bộ mãi không chịu chuyên nghiệp có thể kéo cả nền bóng đá thụt lùi. Đội tuyển quốc gia đang tốt lên với những thành tích gần đây tại đấu trường khu vực và châu lcuj. Thế nhưng nền tảng để phát triển phải là giải vô địch quốc gia.

Đây là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo từng bày tỏ quan điểm. Xin đừng để những thành tích bóng đá Việt Nam đang có chỉ là nhất thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn