MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đồng đội tại Hà Nội FC sẽ phải nỗ lực hơn trong giai đoạn vắng Văn Quyết vì án treo giò. Ảnh: Minh Dân

Văn Quyết bị cấm thi đấu 8 trận, Hà Nội FC xoay sở ra sao

TAM NGUYÊN LDO | 22/04/2023 13:03

Hà Nội FC có kháng án quyết định treo giò 8 trận với Văn Quyết hay không thì chưa biết, nhưng trước mắt sẽ phải tính phương án cho giai đoạn tiếp theo.

4 ngày sau trận thua 0-3 của Hà Nội FC trên sân Topenland Bình Định, Ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có quyết định chính thức về án phạt dành cho tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Hành vi phản ứng với trợ lí trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành khiến Quả bóng vàng Việt Nam nhận án treo giò 8 trận, cùng số tiền phạt 40 triệu đồng. Phản ứng của Văn Quyết được đánh giá là “thái quá”, với báo cáo ghi lại là “thúc cùi chỏ”.

Sau phán quyết của Ban kỉ luật VFF, mạng xã hội và các diễn đàn bàn luận sôi nổi về mức phạt, với những quan điểm trái chiều, phe ủng hộ, bên phản đối…

Trong khi đó, phía Hà Nội FC chưa có thông tin chính thức nào về án phạt, cũng không rõ họ có kháng án cho đội trưởng của mình hay không. Có thể sẽ có động thái trong ít ngày tới, nhưng kể cả khi kháng án thành công, vẫn sẽ có một số trận nhất định họ không thể sử dụng Văn Quyết.

Trước mắt, cứ tính khả năng án phạt giữ nguyên, huấn luyện viên Bozidar Bandovic sẽ phải có những tính toán để bù đắp vào khoảng trống rất lớn này. Sẽ không cần nhắc lại tầm ảnh hưởng của tiền đạo 31 tuổi với lối chơi, với các cầu thủ trong đội, nên vấn đề đầu tiên huấn luyện viên người Montenegro là “tạm dựng lên một thủ lĩnh tinh thần”.

Hà Nội FC có đội hình nhiều cầu thủ trẻ nên vai trò này sẽ đặt vào các cầu thủ lớn tuổi là hợp lý. Bùi Tấn Trường (37) lớn tuổi nhất, nhưng ở vị trí thủ môn, anh khó tạo ảnh hưởng trong lối chơi.

Phạm Thành Lương (34) là đội phó nhưng mùa này, anh mới chỉ ra sân 1 lần tại V.League. Bãn lĩnh và kinh nghiệm của cựu tuyển thủ quốc gia không thể phủ nhận nhưng ngoài thể hình thiệt thòi, việc thể lực bị ảnh hưởng ở tuổi này khiến anh khó có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút tất cả các trận.

Nếu Bandovic chọn Thành Lương làm cánh chim đầu đàn trong giai đoạn tới, 1 tháng V.League nghỉ nhường chỗ cho SEA Games 32 là thời gian để chuẩn bị những phương án hợp lý.

Đỗ Hùng Dũng có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho đội thời gian này. Ảnh: Minh Dân

Đỗ Hùng Dũng, cũng là một khả năng. Tuy nhiên, sẽ rất cần Quả bóng vàng 2019 tìm lại hình ảnh và phong độ của mình trước khi dính chấn thương nặng vào tháng 3.2021. Dù sau đó vẫn dìu dắt đàn em ở đội U22 Việt Nam vô địch SEA Games 31 trên sân nhà vào năm ngoái nhưng người ta không thấy hình ảnh thật sự của anh kể từ đó.

Sự kết hợp giữa Thành Lương và Hùng Dũng để dẫn đội ở từng thời điểm cũng là một giải pháp, nhưng rõ ràng là sẽ cần toàn thể đội bóng thực sự đồng lòng, đoàn kết ở giai đoạn này.

Vấn đề thứ hai là ghi bàn. Hà Nội FC đang có 13 bàn sau 7 vòng, chỉ kém duy nhất Công an Hà Nội (14) và bằng Đông Á Thanh Hóa. Văn Quyết đóng góp 6 bàn trong số đó – bằng tổng số bàn anh có trong cả mùa V.League 2023.

Văn Quyết ghi không nhiều (năm ngoái ghi ít hơn Nguyễn Tiến Linh của Becamex Bình Dương – 9 bàn), nhưng anh lại có những bàn quan trọng trên hành trình giúp Hà Nội FC vô địch. Sự quan trọng ở chỗ, 5/6 bàn Văn Quyết ghi là mở tỉ số. Năm nay là 4/6 bàn.

Người bám sát Văn Quyết nhất ở Hà Nội FC lúc này là Lucao do Break – 3 bàn, trong khi Phạm Tuấn Hải mới có 1 bàn. William Henrique còn chưa có bàn nào trong 4 lần ra sân. Nhưng không còn cách nào khác, khi Văn Quyết nghỉ hết lượt đi V.League (còn 6 trận nữa) và có thể là 2 trận tại Cúp Quốc gia (nếu vượt qua Viettel) ở vòng 1/8, họ buộc phải cố gắng hơn để san sẻ vai trò.

Đội hình Hà Nội FC chất lượng, huấn luyện viên Bandovic cũng có thể xoay sang cách chơi với nhiều vị trí ghi bàn thay vì tập trung vào 1 mũi nhọn. Vì thế, đây cũng có thể là cơ hội cho các nhân tố trẻ như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng hay Trần Văn Đạt nếu được Bandovic tin tưởng.

Với thực lực và vị trí hiện tại, Hà Nội FC không lo việc rơi xuống nhóm ở nửa sau bảng xếp hạng. Họ sẽ cần duy trì khoảng cách điểm với Thanh Hóa – đội đang rất hưng phấn, để khi bước vào giai đoạn 2, cuộc đua vô địch mới thực sự bắt đầu.

Lịch thi đấu sắp tới của Hà Nội FC 

22.5    Hà Nội FC - SHB Đà Nẵng

27.5    Becamex Bình Dương - Hà Nội FC

31.5    Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC

4.6     Hà Nội FC - Thép Xanh Nam Định

16.6    Hà Nội FC - Viettel (Cúp Quốc gia)

23.6    Sanna Khánh Hòa - Hà Nội FC

2.7     Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn