MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm. Ảnh: Minh Dân

Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam như một tân binh!

ĐĂNG HUỲNH LDO | 07/12/2020 08:58
Tiền đạo Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm vắng bóng và bắt đầu mọi thứ như một tân binh.

Ngày đầu tiên đội tuyển Việt Nam tập trung, cái tên Văn Quyết nhận được nhiều sự chú ý nhất. Anh là người đã vắng mặt suốt 2 năm qua ở đội tuyển Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2018. Trong khoảng thời gian này, Quyết vẫn chơi tốt ở câu lạc bộ Hà Nội, thế nên anh là cái tên gây nhiều tranh cãi mỗi khi huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách đội tuyển Việt Nam.

Khoảnh khắc Văn Quyết trở lại tất nhiên được chờ đón nhất ngày đội tuyển Việt Nam hội quân lần đầu tiên trong năm 2020. Chỉ riêng thầy Park là bình thản nhất, ông nói rằng chẳng có gì đặc biệt cả. Bởi lẽ, trong suốt thời gian qua, Quyết vẫn là cầu thủ trong danh sách ông quan tâm.

Việc anh chơi tốt trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội là lý do khiến ông lựa chọn. Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở với bất kỳ cầu thủ nào chứ không chỉ riêng Văn Quyết. Vẫn như trước đây, ông Park mỉm cười đầy bí ẩn khi phóng viên còn chưa đặt hết câu hỏi khi nhắc đến Văn Quyết.

Văn Quyết chọn số 11 thay vì số 10 quen thuộc. Ảnh: Lâm Thoả

Còn với riêng Văn Quyết, mọi thứ mới chỉ bắt đầu với anh cũng như những tân binh khác của đội tuyển Việt Nam. Trước vòng vây của truyền thông chiều 6.12 ở cửa xe đưa đón đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết là người xuống cuối cùng. Không biết là ngẫu nhiên hay là thói quen. Nhưng đó là hình ảnh mà truyền thông từng thấy ở Quyết cách đây 2 năm khi mang băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Không có quy định nào bắt buộc đội trưởng phải xuống xe cuối cùng, nhưng đó là thói quen của một đội trưởng như Văn Quyết.

Chỉ khác là, giờ người mang băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời câu hỏi của phóng viên Lao Động rằng, việc công bố ban cán sự có quan trọng không? Những lần trước thì không, nhưng lần này thì đó là điều mà nhiều người muốn biết thưa ông Park. Các đội phó lần lượt là Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội) và Nguyễn Văn Toàn (HAGL). Đó là những người đại diện cho những đội bóng góp quân đông nhất và có ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam.

Những phóng viên có mặt ở sân Mỹ Đình chứng kiến lễ đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể quên hình ảnh Quế Ngọc Hải đeo lại băng đội trưởng cho Văn Quyết trước khi lên nhận cúp. Đó là thời điểm Văn Quyết vẫn là thủ lĩnh cả trên sân và trong phòng thay đồ. Thời điểm mà anh vẫn được đặt ở "vị trí vedette".

Sau 2 năm, mọi thứ đã thay đổi, và điều đó buộc Văn Quyết cũng phải thay đổi. Và điều người ta thấy rõ nhất là việc Quyết "rừng" đã chọn số áo 11 thay vì số 10 quen thuộc là một thông điệp rõ ràng. Bởi lẽ, Văn Quyết biết rằng, số 10 trong 2 năm qua thuộc về Công Phượng, và Văn Quyết đã chấp nhận chọn một số áo khác. Đó là cách mà các tân binh vẫn thường làm khi lên đội tuyển.

Trong thông điệp mà huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời báo chí về lý do gọi Văn Quyết phần nào đã nói rõ vấn đề. Ông cho biết: "Ở đội tuyển Việt Nam không phân biệt các cầu thủ lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Các cầu thủ thi đấu ở V.League có hình ảnh tốt, phong độ tốt thì đều được lên tuyển.

Khi lên tuyển, ngoài năng lực chuyên môn thì phải thực hiện năng lực cá nhân, thực hiện đúng yêu cầu chiến thuật riêng của từng vị trí. Tôi nghĩ, một cầu thủ lên tuyển sẽ phải thực hiện khá nhiều yêu cầu của ban huấn luyện".

Không ai có thể giải mã được hoàn toàn quyết định gọi Văn Quyết trở lại của thầy Park, điều mà ông có thể làm sớm hơn. Thế nhưng, cách mà Quyết xuất hiện như một tân binh cũng cho thấy một sự cầu thị. Mong rằng, đó sẽ là cánh cửa mới mẻ mở ra cơ hội thật sự với Văn Quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn