MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VCK U17 Cúp Quốc gia và cơn gió lạ từ Hallmen TP.HCM

AN NGUYÊN LDO | 24/11/2020 20:10

Những lời giới thiệu từ huấn luyện viên (HLV) Han Young Kuk khiến nhiều người bất ngờ về một đội bóng đặc biệt ở vòng chung kết U17 Cúp Quốc gia 2020.

“Đội bóng của tôi chỉ có 15-17 cầu thủ có thể thi đấu thôi, các em đều là những người đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi cả. Các đối thủ khác ở bảng này đều rất mạnh, tôi bảo các em cứ cố gắng thôi, ra sân là phải thi đấu hết mình”, HLV Han Young Kuk chia sẻ về U17 Hallmen bằng tiếng Việt khá rõ ràng.

U17 Hallmen chỉ đăng kí một số lượng cầu thủ khiêm tốn và hầu hết trong số đó là người đồng bào dân tộc thiểu số như Giẻ Triêng, Ê-đê và La Ha. Dân tộc Ê đê và Giẻ Triêng là các dân tộc đặc thù của núi rừng Tây Nguyên, còn La Ha là dân tộc thiểu số ở vùng miền núi phía Bắc với khoảng hơn 8.000 người.

Đội hình U17 Hallmen tham dự VCK U17 Cúp quốc gia 2020. Ảnh: FC Hallmen

Ít ai biết rằng, chiến lược gia vô danh dẫn dắt một đội bóng vô danh ấy lại sở hữu tấm bằng ở cấp độ Pro của FIFA. Ông Han từng là “bạn cùng lớp” của HLV Park Hang-seo khi cùng nhau học bằng Pro cách đây vài năm. Cách đây 28 năm, ông thậm chí còn từng tham dự King’s Cup tại Thái Lan, theo tiết lộ của chính HLV này bên lề buổi họp báo vòng chung kết U17 Cúp quốc gia 2020.

Ông Han bồi hồi: “Tôi đến sinh sống ở Việt Nam khoảng hơn 20 năm rồi. Tôi bắt đầu dành thời gian dạy bóng đá sau những chuyến du lịch ở nhiều tỉnh thành. Các em nhỏ người đồng bào rất muốn được đá bóng và học bóng đá nhưng không ai quan tâm. Tôi tìm kinh phí lo cho các em ăn học, tập luyện và tôi chỉ nhận những em có hoàn cảnh khó khăn thôi”.

HLV Han Young Kuk giới thiệu đội bóng của mình tại buổi họp báo U17 Cúp quốc gia 2020. Ảnh: M.D

Nói về đội bóng đặc biệt này, HLV Khổng Thanh Tú – thành viên của đội U17 Nutifood JMG cho biết: “Có thể đội bóng này còn khá lạ lẫm với nhiều người nhưng không thể xem thường các cầu thủ nhí người đồng bào.

Tất cả đều có thể lực rất sung mãn và thi đấu kỷ luật theo đúng phong cách của Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là đội bóng rất đáng chờ đợi trong tương lai”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn