MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháy vé xem đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Afghanistan. Ảnh: Thanh Vũ

Vé chợ đen xem tuyển Việt Nam đá giao hữu được rao bán 4 triệu đồng/cặp

Thanh Vũ LDO | 31/05/2022 15:20
Vé "chợ đen" xem đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Afghanistan đang bị đẩy giá lên từng giờ.

Ghi nhận trong ngày 31.5, một ngày trước khi trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan diễn ra, nhu cầu mua vé người hâm mộ đến sân Thống Nhất  tăng cao. Tuy nhiên, vé tại sân đã được bán hết và người hâm mộ chỉ có thể mua ở "chợ đen".

Được biết, nếu mua vé chợ đen trong ngày 31.5, người hâm mộ phải bỏ ra 4 triệu đồng để sở hữu một cặp vé tại khán đài đẹp như A1. Đáng chú ý, khu vực khán đài A1, A2 là những vị trí đẹp nhất có mái che, vé tại khu vực này ban tổ chức không bán vé mà là vé mời ban tổ chức tặng cho lãnh đạo, doanh nghiệp nhưng phe vé lại có sẵn trong tay và liên tục chào mời khán giả đến sân Thống Nhất tìm mua vé.

Chen lấn mua vé xem đội tuyển Việt Nam trong ngày 29.5. Ảnh: Thanh Vũ

Vé khán đài A4, A5 được dân phe đẩy lên mức 1,5 triệu đồng/vé (giá gốc 400.000 đồng/vé). Trong khi đó, vé vào khán đài B tăng lên 800.000 đồng/vé (giá gốc 300.000/vé).

Đối với khu vực khán đài C, D, giá vé cũng tăng đáng kể từ 150.000 đồng/vé lên thành 350.000 đến 400.000 đồng/vé.

Sáng 29.5, hàng nghìn cổ động viên phải chen lấn để có thể vào sân Thống Nhất mua vé theo dõi trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Afghanistan vào lúc 19h00 ngày mai (1.6).

Sau 5 năm, đội tuyển Việt Nam mới lại có trận đấu ở TPHCM. Sức hút của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đối với khán giả TPHCM chính là nguyên nhân gây "cháy vé" trong những ngày qua. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn