MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội Gia Định chắc chắn không dự giải hạng Nhất 2021 sau khi đã được chấp nhận cho rút. Ảnh: Fanpage CLB Gia Định.

VFF chấp nhận cho Gia Định rút khỏi giải hạng Nhất, nín thở với Cần Thơ

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 12/12/2020 10:07
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấp nhận đơn xin rút khỏi giải hạng Nhất 2021 của đội Gia Định, tuy nhiên chưa xác nhận việc họ có được tiếp tục chơi ở giải hạng Nhì hay không.

Chiều 11.12, VFF đã có công văn chính thức trả lời về việc xin không tham dự giải hạng Nhất 2021 của đội Gia Định với lý do “chưa đảm bảo những tiêu chuẩn mà quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ban hành”, chủ yếu về sân bãi, có các tuyến trẻ.

“VFF rất thông cảm và chia sẻ những khó khăn của Công ty cổ phần Kenos (đơn vị chủ quản của đội bóng Gia Định) trong việc đảm bảo các quy định về cơ sở vật chất, công tác đào tạo, duy trì hoạt động bóng đá lâu dài. Sau khi cân nhắc các quy định, VFF đồng ý chấp thuận cho câu lạc bộ Gia Định rút lui, không dự giải hạng Nhất 2021”, trích công văn VFF gửi đội Gia Định.

Ông Huỳnh Hoàng Trường - Chủ tịch đội Gia Định xác nhận với Lao Động về việc VFF vẫn chưa đưa ra phán quyết về việc đội có được tham dự giải hạng Nhì 2021 hay không. Ông nói:

“Chúng tôi phải chờ thôi. Nếu được chấp thuận, mùa bóng tới tôi sẽ sử dụng nhiều cầu thủ ít được ra sân thi đấu, tạo điều kiện cho các em có môi trường thuận lợi, mở ra những cơ hội tốt hơn. Tôi luôn tạo điều kiện nếu các em được các đội bóng lớn hơn chú ý, chiêu mộ”.

Đội Công an Nhân dân nhiều khả năng thi đấu ở giải hạng Nhất 2021, thế chỗ của đội Gia Định. Ảnh: Bích Phương.

Ông Trường nhấn mạnh, đội hình Gia Định hiện tại chỉ còn gần 20 cầu thủ. Một số thành viên của đội đã có bến đỗ mới, sau khi đội thắng trận play-off để giành vé thăng hạng Nhất 2021. Điển hình như đội trưởng Tấn Tài đã chuyển đến Hải Phòng, dù trước đó có lùm xùm về việc đội Sài Gòn muốn có tiền vệ này.

Trước mắt, đội Gia Định vẫn tập luyện tại đại bản doanh ở sân Tân Hiệp, Hóc Môn (TPHCM). Chiều 12.12, đội sẽ trận giao hữu với TPHCM. Vào giữa tuần sau, VFF sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về Gia Định. Cũng trong những ngày qua, VFF đã nhận được công văn của đội Công an Nhân dân về việc xin thay đội dự giải hạng Nhất 2021, thay chỗ của đội Gia Định và cam kết đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đề ra. Trước đó, Công an Nhân dân đã thua Gia Định ở trận play-off thăng hạng.

Một đội bóng khác là Cần Thơ đến nay vẫn chưa có câu trả lời về việc có dự giải hạng Nhất 2021. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết VFF chưa nhận được báo cáo nào về đội bóng miền Tây Nam Bộ này.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ – đơn vị quản lý đội bóng đã làm công văn bàn giao trả đội bóng lại cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ.

Lao Động đã liên lạc với ông Nguyễn Khánh Tùng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Cần Thơ cũng như ông Nguyễn Hoàng Hải – Chủ tịch cũ của đội Cần Thơ để làm rõ vấn đề nhưng chưa được hồi đáp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn