MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cố Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ được an táng tại quê An Giang. Ảnh: VFF

VFF gửi lời chia buồn đến gia quyến cố Chủ tịch Lê Hùng Dũng

MINH TRIẾT LDO | 17/06/2022 17:51
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi đến toàn thể gia quyến nguyên Chủ tịch Lê Hùng Dũng lời chia buồn sâu sắc nhất.

Ông Lê Hùng Dũng - Nguyên Chủ tịch VFF - đã từ trần hồi 2h10, ngày 17.6.2022 (tức ngày 19.5 năm Nhâm Dần) tại nhà riêng số 62 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), hưởng thọ 69 tuổi.

"Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Lê Hùng Dũng. Những hoài bão trong sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam của ông sẽ tiếp tục được thực hiện với nỗ lực cao nhất của tất cả các thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam" - thông tin từ VFF.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng được tổ chức từ 15h00, ngày 17.6 đến ngày 19.6. 2022 tại nhà riêng số 62 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh).

Lễ truy điệu, đưa tang vào hồi: 6h00 ngày 20.6.2022. An táng tại Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ông Lê Hùng Dũng tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chuyến thăm Việt Nam năm 2018. Ảnh: VFF

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954, tại tỉnh An Giang. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa III (1997-2001), Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa V (2005-2009) và khóa VI (2009-2013).

Tại Đại hội VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2013-2018), ông trúng cử vào chức danh Chủ tịch và trở thành doanh nhân đầu tiên trong lịch sử giữ chức vụ này.

Ngoài ra, ông Lê Hùng Dũng còn được biết đến với tư cách Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (SJC).

Từ 2015, sức khỏe ông Lê Hùng Dũng suy yếu vì trọng bệnh. Mặc dù vậy, với sự hỗ trợ của Thường trực Ban chấp hành VFF, ông vẫn nỗ lực quán xuyến công việc cho hết nhiệm kỳ khóa VII. Có thể nói rằng, những thành quả to lớn của bóng đá Việt Nam trong những năm qua đều có tiền đề từ sự đóng góp rất lớn của ông Lê Hùng Dũng, đúng như tinh thần của nhiệm kỳ mà ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch VFF: "Đổi mới triệt để - Toàn diện nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020 - Tầm nhìn đến 2030”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn