MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huỳnh Như có số bàn thắng gần bằng với các cầu thủ nam Việt Nam khi xuất ngoại. Ảnh: Lank FC

Vì sao Huỳnh Như thành công hơn các cầu thủ nam khi xuất ngoại?

TAM NGUYÊN LDO | 07/02/2023 10:06

Là cầu thủ nữ duy nhất của bóng đá Việt Nam xuất ngoại nhưng Huỳnh Như lại là người thành công nhất..

Hôm 4.2, Huỳnh Như một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam nức lòng. Nữ tiền đạo 31 tuổi vào sân từ ghế dự bị và ghi 1 bàn thắng – rất đẹp từ pha đá phạt hàng rào, góp sức giúp câu lạc bộ Lank ngược dòng trước Torreese tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Đó là bàn thắng thứ sáu của tiền đạo đội tuyển Việt Nam chỉ sau nửa năm bước ra biển lớn với chuyến xuất ngoại tới một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất Châu Âu.

Chỉ cần đánh giá về số bàn thắng và kiến tạo, Huỳnh Như là cầu thủ Việt Nam thành công nhất khi ra nước ngoài chơi bóng. Số bàn thắng của cô gần bằng những Huỳnh Đức, Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Hậu hay Quang Hải (tổng cộng 8 bàn) cộng lại.

Tất nhiên, so sánh giữa bóng đá nam và bóng đá nữ sẽ có sự khập khiễng, nhưng về bản chất là giống nhau, khi cầu thủ Việt Nam bước ra sân chơi có trình độ cao hơn, môi trường mới, hoàn toàn xa lạ nên một yếu tố khác để đánh giá về mức độ thành công của từng cá nhân là khả năng hòa nhập.

Không phải các cầu thủ nam không cố gắng, nỗ lực hòa nhập, nhưng phải thấy rằng, môi trường cạnh tranh phần nào khiến họ gặp khó. Hơn nữa, tùy vào cá tính mỗi người, việc học tập, giao tiếp cũng là trở ngại.

Công Vinh rất nỗ lực khi cũng từng đến Nhật Bản, Bồ Đào Nha, 3 cầu thủ của Hoàng Anh ngoài chuyên môn còn được học văn hóa nên nói tiếng Anh tốt, nhưng khó có thể nói những chuyến đi của họ là thành công. Quang Hải đang rất khó khăn, còn Văn Hậu thì trở về sau 1 năm với sự cải thiện rõ rệt nhất là về thể hình.

Huỳnh Như rất chủ động trong các hoạt động tập thể. Ảnh: Chụp màn hình

Sự gắn kết của các cầu thủ nam, trên khía cạnh nào đó, cũng khó có thể thân mật được như Huỳnh Như và các đồng đội nữ ở câu lạc bộ mới. Huỳnh Như có chia sẻ với truyền thông mới đây rằng, lãnh đạo câu lạc bộ, ban huấn luyện và các đồng đội rất hỗ trợ, vui vẻ trong tập luyện, sinh hoạt. Nhưng đổi lại, bản thân cô gái nhỏ bé đến từ Việt Nam cũng rất chủ động, tự tin.

Có thể thấy, cựu tiền đạo của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động với tập thể ngoài sân cỏ, tạo ra sự thích nghi rất nhanh – như đứng cùng đồng đội rồi đọc bài vè chúc Tết mới đây. “Chúng tôi như chị em vậy, hỗ trợ nhau hết mình cả khi xung trận lẫn vui đùa, giải trí”, Huỳnh Như nói.

Rất chủ động và cũng không ngại ngần trở thành trung tâm trong một số hoạt động. Và sau khi ghi bàn từ cú sút phạt, tiền đạo người gốc Trà Vinh cũng cho biết, cô đã đề nghị được thực hiện vì cảm thấy tự tin nhất.

“Sau mỗi buổi tập, các cầu thủ được tập thêm các quả đá phạt ở các vị trí yêu thích của mình. Khi vào trận đấu, ai cảm thấy tự tin nhất thì trao đổi để nhận quyền thực hiện các quả đá phạt. Tôi đã trao đổi và đề nghị các đồng đội hãy để tôi thực hiện. Rất may nó đã thành bàn”, Huỳnh Như nói.

Quang Hải cần chủ động hơn để thể hiện vai trò, vị trí của mình ở Pau FC. Ảnh: Pau FC

Cô còn không ngại ngần thể hiện điệu nhảy “See tình” sau khi ghi bàn…

Ngoài ra, kinh nghiệm là một yếu tố khác giúp Huỳnh Như hòa nhập nhanh, bởi ở tuổi 31, cô đã thi đấu nhiều mặt trận, gặp nhiều đối thủ.

Trong khi đó, sự chủ động, hòa đồng dường như là điều Quang Hải lúc này chưa làm được. Có cảm tưởng, ở Hải “con” là sự lặng lẽ làm việc, lặng lẽ sống, ít các hoạt động ngoài bóng đá cùng đồng đội.

Cả trên sân cũng vậy, dù trên sân ít hay nhiều thời gian, yếu tố giao tiếp với đồng đội cũng không có nhiều. Quang Hải sẽ cần chủ động hơn để giảm dần những khó khăn hiện tại…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn