MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quảng Nam (áo xanh) là đội đã nhận tấm vé xuống hạng sau khi V.League 2020 kết thúc. Ảnh: VPF

V.League 2021 có 1,5 suất xuống hạng

ĐĂNG HUỲNH LDO | 20/11/2020 19:12
Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua điều lệ V.League 2021 với 1,5 suất xuống hạng.

Ngày 20.11, Ban Chấp hành VFF đã thông qua điều lệ V.League 2021. Theo đó, giải đấu vẫn áp dụng việc phân nhóm ở giai đoạn 2 với 6 đội nhóm A tranh ngôi vô địch và 8 đội tranh suất trụ hạng, sẽ có 1,5 suất xuống hạng.

Ở mùa giải 2020, V.League đã áp dụng phương án phân nhóm ở giai đoạn 2 nhằm đảm bảo thời gian kết thúc giải do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhóm A có 8 đội tranh ngôi vô địch và 6 đội tranh suất trụ hạng.

Lý do VPF đưa ra cho việc tiếp tục áp dụng thể thức này là vì quỹ thời gian để tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 rất khó khăn do hàng loạt giải quốc tế của các đội tuyển quốc gia từ 2020 chuyển sang 2021 do dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, thể thức mới làm cho giải thực sự hấp dẫn do sự cạnh tranh để đoạt chức vô địch hay tránh suất xuống hạng sẽ gay cấn ngay từ đầu mùa giải, vô hình trung loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

Giải hạng Nhất 2021 cũng sẽ diễn ra theo thể thức tương tự với số lượng đội tranh vé lên hạng và tranh suất trụ hạng tương tự như V.League. Điểm khác là sẽ có hai đội sẽ từ hạng Nhất xuống hạng Nhì. Ngược lại, hai đội sẽ thăng hạng Nhì lên hạng Nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn