MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

V.League 2023 và thử thách cho ngoại binh mới

AN NGUYÊN LDO | 13/02/2023 08:09

Nhiều đội bóng tại V.League lựa chọn các ngoại binh lần đầu đến Việt Nam và không phải ai cũng có khởi đầu dễ dàng.

Những năm gần đây, chất lượng ngoại binh của V.League chưa có dấu hiệu được cải thiện. Do vậy, cứ mỗi mùa giải, số lượng ngoại binh đến và đi đều rất lớn. Tuy nhiên, nhóm ngoại binh mới đến không phải ai cũng khiến cho các đội bóng cảm thấy yên tâm.

Bởi thế, nhiều đội bóng tại V.League vẫn cố gắng giữ lại một hoặc hai “người cũ” dù cầu thủ chơi không quá tốt. Ngoại trừ Khánh Hoà sử dụng toàn bộ cầu thủ ngoại lần đầu thi đấu tại Việt Nam, thì các đội bóng khác đều ở trong tình trạng “không muốn mạo hiểm”.

Ngoại binh Rimario khẳng định chất lượng sau nhiều năm chinh chiến tại V.League. Ảnh: Bình Dương FC 

Qua 3 vòng đấu đầu tiên, các cầu thủ ngoại chơi nổi bật nhất đều là các ngôi sao quen mặt với người hâm mộ. Câu lạc bộ Hà Nội có Lucao, Nam Định có Hendrio, Thanh Hoá có Bruno Cunha, Sông Lam Nghệ An dựa vào Olaha, Bình Dương sống bằng hơi thở của Rimario hay Hà Tĩnh vững chắc nhờ Janclesio.

Vấn đề nằm ở các ngoại binh lần đầu đến Việt Nam thi đấu. Năm nay, câu lạc bộ Thanh Hoá và Hà Nội mang những cầu thủ danh tiếng từ Thai League đến V.League. Đây được xem là “dòng nước chảy ngược”, bởi không dễ để các đội bóng Việt Nam có thể đáp ứng mức lương và thu hút các ngôi sao chất lượng.

  William Henrique thể hiện tốt dù mới khoác áo Hà Nội FC. Ảnh: Minh Dân

William Henrique từng vô địch Thai League cùng Chiangrai United. Anh vừa chơi 3 trận cho câu lạc bộ Hà Nội và để lại nhiều dấu ấn. Tiền đạo người Brazil có thể xem là tân binh chơi nổi bật nhất trong số các cầu thủ ngoại lần đầu đến Việt Nam thi đấu.

Còn Paulo Conrado là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới Thai League 2. Trước khi đến Thanh Hoá, chân sút này từng chơi cho đội bóng danh tiếng BG Pathum United. Tại V.League 2023, Conrado dự bị 2 trận và đá chính 1 trận. Thực tế, anh đang thi đấu tốt dần lên khi di chuyển nhiều hơn, xử lý bóng gọn gàng và tạo ra những pha bóng đáng chú ý. Nhưng khó có thể nói Conrado xuất sắc. Ít nhất, anh đạt yêu cầu của đội bóng xứ Thanh.

Conrado dừng ở mức đạt yêu cầu của Thanh Hoá. Ảnh: Hoàng Sơn 

Ngoài ra, Nam Định cũng vừa đón tân binh Nnamani Samuel từng thi đấu tại K.League 2. Cầu thủ này là người mới được thay thế sau vòng 2, khi các tiền đạo ngoại của đội bóng thành Nam không đáp ứng được yêu cầu.  

TPHCM và Khánh Hoà là những đội bóng lựa chọn nhiều cầu thủ mới lần đầu đến V.League. Nhưng chỉ sau 2 vòng đấu, TP.HCM phải lấy lại người cũ Victor Mansaray dù anh chơi không tốt ở mùa giải trước. Còn Khánh Hoà là trường hợp khó bởi họ không có nhiều tiền và đành chấp nhận với những lựa chọn của mình.

Câu lạc bộ Hải Phòng đang gặp khó với các tân binh, họ không thể thay thế được khoảng trống mà Rimario và Moses để lại.

  Công an Hà Nội loại ngoại binh Fred sau 2 vòng đấu đầu tiên. Ảnh: Minh Dân 

Trường hợp bất ngờ nhất là tiền đạo Fred của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh lập hat-trick trong ngày ra quân nhưng vẫn bị thay thế trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Các ngoại binh của đội bóng này chơi không tệ nhưng họ cần thể hiện nhiều hơn nữa. Ngay cả những Cley hay Rodrigues đều chỉ ở mức tròn vai chứ không quá xuất sắc. 

Kể từ thời điểm này, các câu lạc bộ phải tin tưởng vào lựa chọn của mình cho đến hết giai đoạn lượt đi. Các ngoại binh cũng đã “chắc chắn có việc làm” và họ sẽ phải chứng minh năng lực của mình nếu không muốn thất nghiệp khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải tiếp tục mở cửa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn