MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội FC khẳng định vị thế của đội đang có hoạt động đào tạo trẻ rất hiệu quả. Ảnh: Minh Dân

Vô địch U19 Quốc gia khẳng định hình mẫu đào tạo trẻ của Hà Nội FC

TAM NGUYÊN LDO | 06/03/2024 06:14

Chức vô địch giải U19 Quốc gia 2024 như sự khẳng định vị thế của Câu lạc bộ Hà Nội trong việc đào tạo trẻ.

Tối 5.3, đội U19 Hà Nội đã giành chức vô địch giải U19 Quốc gia năm 2024 sau khi vượt qua U19 Thể Công Viettel trên chấm luân lưu ở trận chung kết. U19 Hà Nội lấy lại vị thế chỉ 1 năm sau khi để tuột chức vô địch về tay U19 Thanh Hóa.

Nhìn lại hành trình của U19 Hà Nội tại giải năm nay, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Đức không nổi bật nhất trong khâu tấn công nhưng lại thể hiện bản lĩnh tốt hơn cả.

U19 Hà Nội đứng đầu bảng B sau các trận hòa U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (1-1), thắng U19 Đông Á Thanh Hóa (1-0), thắng U19 Phú Yên (2-0).

U19 Hà Nội trong trận chung kết với U19 Thể Công Viettel. Ảnh: Minh Dân

Chỉ ghi 4 bàn/3 trận tại vòng bảng nhưng ở tứ kết, U19 Hà Nội ghi 3 bàn vào lưới chủ nhà U19 Becamex Bình Dương, trước khi thắng U19 Sông Lam Nghệ An trên chấm 11m sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức.

Có vẻ như loạt “đấu súng” kéo dài đến tỉ số 10-9 đã trui rèn thêm cho sự vững vàng của Đình Nguyên - cầu thủ xuất sắc nhất giải, và các đồng đội để thắng tiếp U19 Thể Công Viettel.

Đáng chú ý, từ đầu đến hết những phút thi đấu chính thức trận chung kết, U19 Thể Công Viettel không thủng lưới một lần nào (ghi 11 bàn).

Ngoài Đình Nguyên, U19 Hà Nội còn có Đình Hải nhận giải thủ môn xuất sắc nhất, đặc biệt là 2 pha cản phá ở 2 loạt luân lưu tại bán kết và chung kết.

Một điều đặc biệt khác, trong đội hình vô địch năm nay có Long Nhật - cầu thủ đá hỏng 11m ở trận chung kết, từng là thành viên đội hình chiến thắng năm 2022 (thắng U19 Viettel 2-1 mà chính Long Nhật cùng Văn Trường ghi bàn).

U19 Hà Nội lần thứ bảy vô địch giải U19 Quốc gia. Ảnh: Minh Dân

Điều đó phần nào cho thấy, Hà Nội FC đặt niềm tin rất lớn vào cầu thủ trẻ để họ có “tuổi thọ” khá dài tại các giải trẻ. Cũng bởi được cọ xát nhiều, cầu thủ trẻ của Hà Nội FC thường rất “chắc chân” khi lên đội 1, hoặc kể cả khi đến đội bóng khác theo các hình thức khác nhau.

Năm nay là lần thứ 7 Hà Nội FC vô địch giải U19 Quốc gia - một kỉ lục, khẳng định vị trí số 1 trong công tác đào tạo trẻ.

Không chỉ đội U19, đội U21 của họ cũng đã 6 lần vô địch giải U21 Quốc gia, hay năm ngoái, đội U9 cũng vô địch giải toàn quốc.

Hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC đã và đang phát huy hiệu quả khi có tính mở rộng, có sự liên kết với các địa phương khác trong tuyển chọn. Từ đó, so bó đũa, chọn cột cờ, những nhân tố tốt được đưa lên đội 1.

Hà Nội FC có nhiều cầu thủ được triệu tập lên các đội tuyển trẻ quốc gia, cả đội tuyển quốc gia. Có giai đoạn, nhân sự của Hà Nội FC là trụ cột ở đội tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trao bảng danh vị và phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” cho Dương Đình Nguyên của đội U19 Hà Nội. Ảnh: Minh Dân

Yếu tố khác để khẳng định sự vượt trội của Hà Nội FC trong công tác đào tạo là tính đến thời điểm này, họ sở hữu 7 Quả bóng vàng Việt Nam, với Thành Lương giữ kỉ lục 4 lần được vinh danh.

Các tên tuổi khác được trao giải gồm Hồng Sơn (thủ môn), Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết. Chưa kể một Tuấn Hải lọt vào Top 3 cuộc bầu chọn năm 2023, cũng như Văn Quyết và Quang Hải từng trải qua những năm trước.

Từng có thời điểm, Hà Nội FC thậm chí còn rơi vào tình trạng “khủng hoảng thừa”. Đấy là nói vui vậy, nhưng thực tế lại là thành công của đại diện Thủ đô.

Nói một cách chính xác thì Hà Nội FC đang là môi trường với điều kiện tốt để các cầu thủ trẻ phát triển. Trong bối cảnh nhiều câu lạc bộ khác chưa thể làm tốt công tác đào tạo trẻ, rõ ràng, Hà Nội FC thực sự là hình mẫu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn