MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu để giành quyền dự World Cup nữ 2027. Ảnh: FIFA

World Cup nữ 2027: Điểm hẹn tiếp theo cho tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 02/08/2023 15:55

Tuyển nữ Việt Nam có mục tiêu lớn để phấn đấu, sau khi kết thúc World Cup nữ 2023 bằng việc hướng đến giải đấu này sau đây 4 năm.

World Cup nữ 2027 diễn ra khi nào, ở đâu?

Ngay trước khi World Cup nữ 2023 diễn ra, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chốt danh sách các ứng cử viên nộp hồ sơ dự thầu để đăng cai World Cup nữ 2027. Mỗi ứng viên đăng cai sẽ có 1 năm chuẩn bị trước khi FIFA công bố địa điểm đăng cai.

Theo đó, Liên minh Hà Lan – Bỉ - Đức là một trong những ứng viên để có thể đăng cai World Cup nữ 2027. Bên cạnh đó, Nam Phi, Brazil, Liên minh Nhật Bản – Indonesia và Liên minh Mỹ - Mexico cũng quyết tâm giành quyền đăng cai World Cup nữ sau đây 4 năm.

Ngay từ lúc này, Bộ trưởng thể thao sắp mãn nhiệm của Hà Lan Conny Helder đã có mặt tại Australia và New Zealand để cố gắng vận động hành lang, tạo ưu thế cạnh tranh so với những ứng viên khác.

Ngoài sự ủng hộ của chính phủ Hà Lan, Liên đoàn bóng đá nước này (KNVB) quyết tâm đăng cai tổ chức World Cup nữ nhằm hướng đến những mục tiêu quan trọng trong việc xoá bỏ sự bất bình đẳng giữa bóng đá nam và bóng đá nữ, nâng cao chất lượng, mở rộng số lượng các huấn luyện viên, các chuyên gia bóng đá nữ tại Hà Lan… Hiện tại, Hà Lan có hơn 100.000 cầu thủ nữ đang chơi bóng, tuy nhiên chỉ có 4 huấn luyện viên có bằng cấp cao nhất…

Theo qui định, các ứng viên đăng cai World Cup nữ 2027 sẽ nộp hồ sơ dự thầu trước ngày 8.12.2023 lên FIFA. Vào tháng 2 năm 2024, FIFA sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra tại chỗ tới từng ứng viên, trước khi công bố báo cáo chi tiết vào tháng 5.2024. Vào ngày 17.5.2024, Đại hội FIFA sẽ công bố chủ nhà của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2027. Sau cột mốc này, đơn vị đăng cai sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị hậu cần để đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ vào năm 2027.

Cơ hội nào cho tuyển nữ Việt Nam?

Giống như giải đấu năm 2023, World Cup nữ 2023 sẽ có 32 đội tham dự, được chia làm 8 bảng với tổng cộng 64 trận đấu. Theo phân bổ, châu Âu sẽ có 11 đội góp mặt, châu Á có 6 đội, châu Phi có 4 đội, Nam Mỹ có 3 đội, khu vực CONCACAF (Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Caribe) có 4 đội, châu Đại Dương có 1 đội và 3 suất còn lại sẽ được xác định sau vòng play-off liên lục địa.

Nhiều khả năng vòng loại World Cup nữ 2027 tại khu vực châu Á cũng đồng thời là vòng chung kết Asian Cup 2026. Tuyển nữ Việt Nam – hạng 5 châu Á có nhiều triển vọng để có thể tiếp tục dự World Cup nữ sau đây 4 năm. Tuy nhiên, thách thức sẽ rất lớn.

Với trình độ của các đội tuyển châu Á hiện tại, các đội nữ Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ sẽ có cơ hội rất cao để tiếp tục góp mặt ở World Cup nữ 2027. Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với các đội hàng đầu châu lục.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp với những đội bóng đang có sự phát triển mạnh mẽ như Philippines, Jordan, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Uzbekistan… hay đối thủ quen thuộc Thái Lan.

Chia tay World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết điều quan trọng nhất với tuyển nữ Việt Nam trong tương lai là làm sao rút ngắn được khoảng cách về trình độ với các đội đứng trên.

Chỉ có như vậy, đội mới củng cố thêm cơ hội để tiếp tục góp mặt ở sân chơi số 1 thế giới. Với ông Chung, ở tuổi 73, nhiều khả năng ông cũng sẽ chia tay tuyển nữ Việt Nam một ngày không xa. Điều đó chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống lớn ở đội tuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn