MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam sẽ dự Asian Cup 2023 tại Qatar. Ảnh: VFF

Xác định quốc gia đăng cai Asian Cup 2023, giải đấu tuyển Việt Nam tham dự

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 17/10/2022 14:18
Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) xác nhận Qatar sẽ tổ chức Asian Cup 2023, giải đấu mà tuyển Việt Nam sẽ tham dự. 

Quyết định cuối cùng về chủ nhà của Asian Cup 2023 được AFC đưa ra vào trưa 17.10. “Thay mặt AFC, tôi muốn chúc mừng Hiệp hội bóng đá Qatar đã được trao quyền đăng cai tổ chức giải AFC Asian Cup sắp tới. 

Chúng tôi cũng phải cảm ơn Liên đoàn bóng đá Indonesia và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã có ý định đấu thầu đăng cai giải đấu. Năng lực và thành tích của Qatar trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn và sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết của họ được ngưỡng mộ trên toàn thế giới.

Tôi cũng phải khen ngợi AFC vì đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao nhất trong việc thực hiện một quy trình đấu thầu nhanh chóng, công bằng và minh bạch và tôi cảm ơn tất cả các đối tác thương mại và nhà tài trợ của chúng tôi vì sự kiên nhẫn của họ trong thời gian này”, chủ tịch AFC - Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cho biết.

Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16.6 đến 16.7.2023. Trung Quốc vốn được chọn đăng cai giải đấu số 1 châu lục, nhưng sau đó họ đã rút lui. Sau đó, các quốc gia Hàn Quốc, Qatar và Indonesia đã gửi hồ sơ dự thầu để thay Trung Quốc tổ chức giải đấu. Sau khi xem xét kỹ tất cả các yếu tố, AFC đã chọn Qatar tổ chức Asian Cup 2023.

Theo yêu cầu của AFC, các vận động tổ chức các trận vòng bảng phải có sức chứa từ 20.000 chỗ ngồi trở lên, vòng bán kết có sức chứa từ 40.000 chỗ ngồi trở lên, trận khai mạc và chung kết có sức chứa từ 50.000 chỗ ngồi trở lên. Qatar có lợi thế về cơ sở vật chất, bởi họ cũng đăng cai World Cup 2022. Trong lịch sử, Qatar cũng từng đăng cai Asian Cup vào các năm 1988 và 2011.

Asian Cup 2023 sẽ có 24 đội tham dự. Tuyển Việt Nam đã giành quyền dự Asian Cup 2023, sau khi lọt vào vòng loại cuối của World Cup 2022. Asian Cup 2023 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam – người sẽ thay ông Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc và VFF đã thống nhất sẽ chia tay nhau sau AFF Cup 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn