MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trẻ sơ sinh dễ mắc các bệnh về da. Đồ hoạ: Hạ Mây

4 bệnh về da ở trẻ sơ sinh

HẠ MÂY LDO | 20/08/2023 07:00

Da trẻ sơ sinh phải trải qua sự thay đổi môi trường (từ môi trường nước trong bụng mẹ sang môi trường khô ở bên ngoài). Vì vậy, trẻ sơ sinh rất dễ mắc các bệnh ngoài da. Dưới đây là những tư vấn của BS.CK1. Lê Thị Thùy Dung - Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 về vấn đề này.

Milia (Mụn kê)

Mụn kê là các sẩn trắng gây ra bởi sự lưu giữ keratin và chất bã nhờn trong nang tuyến bã. Chúng thường được tìm thấy trên mũi, má và tự khỏi trong vài tháng đầu đời.

Miliaria (Viêm tuyến mồ hôi)

Đây là sự tắc nghẽn và/hoặc viêm ống tuyến mồ hôi. Nguyên nhân thường do môi trường nóng ẩm, hoạt động thể chất gắng sức, bệnh gây sốt, da bị bí do quần áo, kem dưỡng.

Trẻ sơ sinh thường gặp 2 dạng sau:

Miliaria tinh thể: Biểu hiện là các mụn nước nhỏ giống giọt sương, thành mỏng và không viêm. Do tắc nghẽn bề mặt ống tuyến mồ hôi (trong lớp sừng). Phổ biến nhất ở đầu, cổ và thân trên của trẻ sơ sinh.

Miliaria rubra (rôm đỏ): Biểu hiện là sẩn hồng ban kích thước 2 – 4 mm, có thể kèm trợt da và/hoặc mụn mủ. Ban thường ở chỗ nếp gấp da: cổ, nách, bẹn. Trẻ thường ngứa hoặc châm chích, nhất là khi đổ mồ hôi. Nguyên nhân do sự tắc nghẽn ống tuyến mồ hôi trong lớp biểu bì dẫn tới phản ứng viêm tại chỗ.

Hồng ban đỏ nhiễm độc

Bệnh biểu hiện sẩn (đường kính 1 - 3 mm) trên nền hồng ban, sau đó thành mụn mủ trên nền ban đỏ. Các tổn thương được phân bố trên thân và tứ chi (trừ lòng bàn tay và lòng bàn chân).

Nguyên nhân được cho rằng do ứng miễn dịch cấp tính, bẩm sinh đối với sự xâm nhập của hệ vi sinh trên da vào nang lông.

Ban xuất hiện từ 24 – 48h sau sinh, thường tự hết sau 5 - 7 ngày. Không cần điều trị.

Mụn trứng cá sơ sinh

Là phản ứng viêm của da với Malassezia, một loại nấm men ưa mỡ, là thành viên của hệ nấm bình thường trên da và niêm mạc.

Tuổi trung bình khi khởi phát là 3 tuần tuổi. Bệnh biểu hiện bằng sẩn viêm và mụn mủ, không cồi mụn, phân bố đặc trưng ở mặt (má, da đầu). Biểu hiện bệnh dễ nhầm lẫn với rôm đỏ bội nhiễm.

Phần lớn mụn trứng cá sơ sinh nhẹ và có thể được điều trị bằng tắm hàng ngày bằng sữa tắm. Tránh các loại dầu và kem dưỡng da.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn