MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

4 nguyên nhân khiến viêm loét dạ dày tái phát

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) LDO | 26/05/2022 18:00

Dạ dày là cơ quan tiêu hóa quan trọng, giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách tự nhiên, từ đó duy trì các hoạt động sống bình thường. Tuy nhiên, một số người bị viêm loét dạ dày và bệnh tái phát khiến ảnh hưởng đến sức khoẻ. Dưới đây là những lý do khiến viêm loét dạ dày tái phát.

Không điều trị đúng cách

Sau khi bệnh xảy ra, cần phải điều trị thường xuyên, trước tiên phải hiểu rõ loại bệnh và mức độ bệnh, sau đó thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để điều trị bằng thuốc hợp lý, nhằm đạt được mục đích cải thiện bệnh.

Nếu dùng thuốc không liên tục, nóng vội điều trị hoặc tự phán đoán thì thường khó giải quyết căn cơ mà lại mang đến những tác dụng khác do tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Để giải quyết dứt điểm bệnh viêm loét dạ dày cần phải đi khám và điều trị có hệ thống để cơ thể dần dần trở lại trạng thái khỏe mạnh không để chậm trễ.

Hút thuốc và uống rượu

Đau dạ dày có thể xảy ra sau khi bị loét dạ dày, nếu bệnh tái phát thì cần xác định có liên quan đến hút thuốc, uống rượu hay không. Nhiều người bị tổn thương niêm mạc dạ dày, suy giảm chức năng sau khi viêm loét nhưng những thói quen xấu vẫn không thể sửa chữa được.

Chế độ ăn uống không kiểm soát

Điều quan trọng nhất đối với người bệnh dạ dày là điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp để cung cấp dinh dưỡng, lúc này cần tránh những thực phẩm gây hại cho dạ dày như đồ chua, đồ nướng, đồ cay, đồ ăn nhiều chất béo...

Nhiều người chưa điều chỉnh chế độ ăn uống mà vẫn tiếp tục có những thói quen ăn uống không tốt, lâu dần gánh nặng cho dạ dày sẽ tăng lên, niêm mạc khó phục hồi bình thường sẽ dẫn đến các vấn đề mới phát sinh.

Sử dụng thuốc bừa bãi

Loét dạ dày lặp đi lặp lại có thể liên quan đến việc lạm dụng thuốc. Phương pháp dùng thuốc cụ thể cần theo sự tư vấn của bác sĩ, sử dụng thuốc hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ mới có thể khống chế hiệu quả sự phát triển của bệnh.

Nhiều loại thuốc không được dùng lúc đói, ngược lại sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và đẩy nhanh quá trình phát triển của các bệnh lý về dạ dày. 

Tuy nhiên, một số bệnh nhân không cẩn thận với việc dùng thuốc, có thể tiếp tục làm tổn thương dạ dày do tác dụng phụ của thuốc, để tình trạng viêm loét dạ dày tự nhiên nặng thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn